Hải Phòng:

Đưa xe buýt điện ra đảo chở khách miễn phí

(Dân trí) - Thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) đã phối hợp với TP Hải Phòng đưa xe buýt điện ra đảo Cát Bà hoạt động miễn phí. Đây là một bước tiến mới trong việc cải thiện môi trường tại vùng khí hậu đặc thù của Cát Bà.

Sáng nay (10/2), UBND TP Hải Phòng phối hợp với TP Kitakyushu (Nhật Bản) chính thức đưa xe buýt điện hoạt động miễn phí, phục vụ ở Cát Bà.

Tại buổi công bố, đại diện phía Kitakyushu cho biết: Từ nay đến tháng 3/2020, trên tuyến đường số 13, 14, với tổng chiều dài toàn tuyến là 24,5km, từ trung tâm thị trấn Cát Bà đi vườn Quốc Gia, xã Gia Luận, xã Chân Trâu, xã Xuân Đám, xã Phù Long, Cái Viềng… sẽ phủ kín xe buýt điện.

Theo đó, từ nay đến năm 2018, Hải Phòng sẽ đưa thêm 10 xe buýt điện nữa vào sử dụng. Lộ trình đến năm 2020, sẽ nâng tổng số xe lên 40 chiếc. Việc làm này nhằm mục đích thay thế toàn bộ xe đang chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu đang hoạt động lâu nay trên địa bàn.


Lễ công bố giữa việc chạy thử xe bus điện tại Cát Bà

Lễ công bố giữa việc chạy thử xe bus điện tại Cát Bà

Thời gian xe hoạt động 6h30 - 16h30 hàng ngày. Đặc biệt, xe buýt hoạt động bằng năng lượng mặt trời, thay thế toàn bộ nhiên liệu xăng dầu như hiện nay. Nếu gặp phải thời tiết không thuận lợi, xe này chuyển sang sử dụng điện lưới, thông qua trạm nạp trên đường. Ngoài ra, xe được trang bị pin thứ hai dự phòng để thay thế khi cần thiết.


Cắt băng khánh thành đưa xe điện vào hoạt động, phục vụ miễn phí trên đảo Cát Bà

Cắt băng "khánh thành" đưa xe điện vào hoạt động, phục vụ miễn phí trên đảo Cát Bà

Được biết, trước khi đưa dòng xe này về chạy tại Cát Bà, nhà sản xuất cũng đã chú ý đến khâu thiết kế, kỹ thuật để thích ứng với khí hậu Việt Nam. Xe bố trí 50 chỗ ngồi, chạy với tốc độ ổn định phù hợp với địa hình trên đảo.

Sau hôm nay xe buýt điện miễn phí sẽ chính thức hoạt động trên đảo Cát Bà phục vụ khách du lịch và người dân.

Thu Hằng

Đưa xe buýt điện ra đảo chở khách miễn phí - 3