Hải Phòng

Đưa vào sử dụng 2 cây cầu mới trong ngày đầu năm

(Dân trí) - Sáng nay 1/1, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hàn, cầu Đăng, nối huyện Tiên Lãng với huyện Vĩnh Bảo đến quốc lộ 37. Hai cây cầu mới này có tổng kinh phí lên tới hơn 300 tỉ đồng sẽ thay thế 2 cây cầu phao cũ.

2 cây cầu mới với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng sẽ thay thế 2 cây cầu phao cũ.
2 cây cầu mới với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng sẽ thay thế 2 cây cầu phao cũ.

Lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành cùng hàng nghìn người dân sinh sống trên 2 địa bàn huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã đến dự lễ khánh thành.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đăng, cầu Hàn do Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng làm đại diện chủ đầu tư. Cầu Hàn dài 256,21 m, cầu Đăng đài 252,79 m. Cả 2 cây cầu đều có 7 nhịp, bề rộng cầu 12 m, tải trọng thiết kế HL-93 (tải trọng lớn nhất). Đây là 2 cây cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư cầu Hàn là 169,653 tỷ và cầu Đăng là 171,885 tỷ đồng cùng từ nguồn ngân sách thành phố.

2 cây cầu được xây dựng và hoàn thành trong 8 tháng kể từ ngày khởi công 1/5/2017
2 cây cầu được xây dựng và hoàn thành trong 8 tháng kể từ ngày khởi công 1/5/2017

Hai cây cầu trên đều được hoàn thành sau 8 tháng (khởi công xây dựng vào ngày 1/5/2017 và hoàn thành ngày 31/12/2017).

Người dân 2 huyện nô nức , phấn khởi đi trên cây cầu mới
Người dân 2 huyện nô nức , phấn khởi đi trên cây cầu mới

Theo lãnh đạo TP. hải Phòng, việc đầu tư xây dựng cầu Hàn, cầu Đăng bằng các cây cầu bê tông vĩnh cửu thay thế cầu phao là hết sức cần thiết. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 cây cầu trên sẽ đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực phục vụ đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối thành thị với nông thôn khu vực phía Nam thành phố, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

An Nhiên