Bà Rịa – Vũng Tàu:

Đưa mảnh vỡ máy bay trực thăng bị rơi xuống núi

(Dân trí) - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để đưa các mảnh vỡ của máy bay trực thăng bị rơi xuống núi trong điều kiện thời tiết bất lợi và địa hình khó khăn, hiểm trở.

a14-1476838832289

Cán bộ chiến sĩ được huy động để đưa mảnh vỡ máy bay trực thăng gặp nạn tại đỉnh Bao Quan xuống núi

Ngày 3/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa các mảnh vỡ máy bay trực thăng EC-130 gặp nạn khi bay tại vùng núi Bao Quan (thuộc khu vực núi Dinh, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) vào ngày 18/10 xuống núi để phục vụ công tác điều tra.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, đã huy động 160 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác vận chuyển. Do trực thăng rơi ở đỉnh Bao Quan nên việc đưa mảnh vỡ xuống gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải khiêng các bộ phận của máy bay rồi theo đường mòn xuống núi trong điều kiện trời mưa to, địa hình hiểm trở.

Sau khi đưa xuống núi, mảnh vỡ của máy bay trực thăng được Binh đoàn 18 chuyển về sân bay Vũng Tàu. Trước đó, hộp đen cùng các thiết bị quan trọng của chiếc EC-130 được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa xuống núi.

Vị trí máy bay trực thăng gặp nạn được đánh dấu trên bản đồ
Vị trí máy bay trực thăng gặp nạn được đánh dấu trên bản đồ

Lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuôc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC-130T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 8h03 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.

Tổ lái trên máy bay gồm: Đại úy Dương Lê Minh (32 tuổi, giáo viên bay), Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng (cùng 25 tuổi, học viên bay).

Xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện mảnh vỡ trực thăng cùng thi thể 3 phi công.

Trong ngày 19/10, Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho anh Dương Lê Minh; truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho anh Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Đến ngày 20/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tá Dương Lê Minh, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng úy Đặng Đình Duy và Thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Trung Kiên