Quảng Nam:

Đưa điện quốc gia ra Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm xuyên biển

(Dân trí) - Ngày 29/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép triển khai thực hiện dự án cấp điện lưới quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm.

Theo đó, dự án với quy mô tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển dài 16km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Trong đó, 50% tổng mức đầu tư dự án từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác, 50% tổng mức đầu tư còn lại do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thu xếp để thực hiện đầu tư cấp bách và hoàn thành dự án trong năm 2015.

Dự kiến trong năm 2015, người dân trên đảo Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia
Dự kiến trong năm 2015, người dân trên đảo Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã bố trí kinh phí đầu tư nguồn phát điện diesel (100kVA) để cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm và các nguồn điện khác từ hệ thống năng lượng mặt trời, năng lượng gió nhưng không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, sản xuất tại địa phương.


Các nguồn cấp điện hiện nay cho Cù Lao Chàm không đủ công suất và không đảm bảo phát triển lâu dài, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết do phải chuyên chở dầu từ đất liền ra đảo.


Mặc khác, giá thành sản xuất điện từ nguồn phát điện diezel quá cao (khoảng 15.000 đồng/kWh, trong khi giá bán bình quân chỉ hơn 3.000 đồng/kWh, UBND tỉnh Quảng Nam phải bù lỗ gần 12.000 đồng cho mỗi kWh); do đó mỗi năm phải chi phí hàng chục tỷ đồng để bù lỗ cho việc cấp điện trên đảo.


Trước đây, năng lượng tái tạo (năng lượng gió và năng lượng mặt trời) cũng đã được triển khai thí điểm để phục vụ người dân trên đảo nhưng không phát huy hiệu quả do quy mô nhỏ và điều kiện thời tiết trên đảo không thuận lợi cho việc sử dụng nguồn phát điện này.


Mặt khác, phương án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện quy mô nhỏ trên đảo là không khả thi, sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Do đó, theo UBND tỉnh Quảng Nam phương án cấp điện bằng điện lưới Quốc gia từ đất liền ra Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm là một giải pháp tối ưu và cấp bách trong thời điểm hiện nay.

 

Công Bính