Phú Yên:

Đưa 6 ngư dân trên tàu cá bị chìm về đất liền an toàn

(Dân trí) - Ngày 8/4, tàu cá PY 96172TS do ông Phạm Ngọc Tuấn (49 tuổi, ở Phú Yên), làm thuyền trưởng đã đưa 6 ngư dân trên tàu cá bị nạn PY 96678 TS về bờ, cập vào cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Trước đó, lúc 8H ngày 27/3, tàu cá PY 96678 TS, do ông Phạm Ngọc Sơn, làm thuyền trưởng, cùng 5 lao động đang câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây (thuộc Quần đảo Trường Sa) 108 hải lý về phía Tây Tây Bắc thì bị va vào vật ngầm. Tàu bị phá nước và chìm dần.

Đại tá Phạm Huy Dực, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Phú Yên tặng quà động viên thuyền trưởng tàu bị nạn.
Đại tá Phạm Huy Dực, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Phú Yên tặng quà động viên thuyền trưởng tàu bị nạn.

Trước tình hình cấp bách, ông Phạm Ngọc Sơn đã phát tín hiệu xin được ứng cứu đồng thời rời tàu, xuống thuyền thúng để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin tàu cá ông Sơn bị nạn, ông Tuấn đã cho tàu đến ứng cứu. Sau hơn hai giờ di chuyển, tàu ông Tuấn đã tiếp cận và vớt các ngư dân bị nạn, đồng thời buộc dây, lai dắt tàu cá của ông Sơn vào bờ.

Khi đi được khoảng 1 hải lý, do tàu của ông Sơn thủng một mảng lớn nên nước tràn vào khoang quá nhiều dẫn đến việc tàu bị chìm hoàn toàn, các thuyền viên phải cắt dây, thả tàu. Để vớt vát lại một phần phí tổn của chuyến biển, ông Tuấn phải cho tàu của mình tiếp tục đánh bắt.

Sau hơn 10 ngày ứng cứu, đến 7h sáng 8/4, tàu của ông Tuấn đã đưa 6 ngư dân trên tàu bị nạn về đến bờ, hiện sức khỏe của 6 ngư dân tàu bị nạn hoàn toàn bình thường.

Để động viên ngư dân tàu bị nạn cũng như tuyên dương tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau của ông Tuấn, Đại tá Phạm Huy Dực, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Phú Yên đã đến thăm hỏi, tặng quà các ngư dân.

Đồng thời qua tai nạn này, Đại tá Dực kêu gọi ngư dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kịp thời giúp nhau khi xảy ra hoạn nạn trên biển, tích cực vươn khơi bám biển khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Trung Thi