Quảng Nam:

Đưa 2 phà mới vào sử dụng thay phà bị chìm

(Dân trí) - Chiều 23/11, Chủ tịch xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), ông Phan Như Tường, cho biết ngay sau vụ tai nạn chìm phà, địa phương đã điều ngay 2 phà khác có trọng tải nhỏ hơn để phục vụ nhân dân đi lại.

Đưa 2 phà mới vào sử dụng thay phà bị chìm - 1
Lực lượng chức năng đang trục vớt chiếc phà bị tai nạn trên sông Trường Giang
 
Hai phà nhỏ có sức chở từ 12-20 người và từ 12-15 xe máy. Tuy nhiên, do phà nhỏ nên gió khoảng cấp 5-6 thì không thể lưu thông được; trong ngày hôm nay 23/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên sông Trường Giang có gió to, vì thế hiện hai chiếc phà này đang phải nằm bờ.

Được biết, xã Tam Hải có khoảng 8 ngàn dân, mỗi ngày có gần 1 ngàn lượt học sinh và người dân vào đất liền làm việc nên việc hai phà không hoạt động, không đáp ứng được yêu cầu vận tải, gây rất nhiều khó khăn cho người dân trên xã đảo.

Ông Tường cho biết, chiếc phà bị tai nạn đã được sử dụng 15 năm nay và mới đưa vào đại tu cách đây hơn 1 tháng. Hiện lãnh đạo xã đang làm tờ trình gửi lãnh đạo huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam để xin đầu tư chiếc phà lớn nhằm phục vụ người dân đi lại thuận tiện hơn.

Theo tin từ huyện Núi Thành cho biết, hiện lực lượng chức năng của huyện đang tạm giữ người điều khiển chiếc phà bị chìm là tài công Bùi Văn Thu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính