Du lịch dịp lễ 30/4, 1/5: Đông, nhưng không "cháy tour"

Nhiều người dự đoán dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ tái diễn lại cảnh "cháy tour" du lịch như những năm trước. Song thực tế không được như mong đợi do số lượng người đăng ký mua tour không có dấu hiệu tăng mạnh, trong khi ngày nghỉ đang đến gần.

Do dịp lễ 30/4 năm nay các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nghỉ dài ngày, nhiều Cty lữ hành đã đưa ra dự đoán sẽ tiếp tục lặp lại việc "cháy tour" như các kỳ lễ, tết trước. Song, chỉ còn một tuần nữa là đến lễ, tình hình thực tế không đúng như dự đoán. Để kéo vãn tình thế, nhiều tour, khách sạn, nhà hàng đang đồng loạt hạ giá nhằm hút khách vào giờ chót.

 

TPHCM: Tour Côn Đảo, Phú Quốc đã ngừng nhận khách

 

Theo dự kiến ban đầu, do dịp lễ 30/4 – 1/5 trùng với mùa nắng nóng nên các tour đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc rồi miền Trung sẽ "sốt" với lượng khách tăng từ 10-15% so với mùa lễ năm ngoái. Song tính đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các tour đi Phú Quốc, Côn Đảo là ngừng nhận khách do tuyến ít chuyến bay và lượng khách sạn tại chỗ hạn chế. Ngoài ra, một số tour ngắn ngày  như Ninh Chữ, Phan Thiết cũng thu hút được đông khách do tour ngắn ngày và giá ổn định. Còn lại hầu hết các tour khác, khách đến đăng ký rất thấp.

 

Cty lữ hành nào đạt được lượng khách bằng dịp lễ năm ngoái đã thở phào. Có Cty lữ hành lớn vào dịp lễ thường bán được tour cho từ  1.000 đến 1.200 khách, dịp này mới chỉ có 500 khách đăng ký. Lửa Việt là Cty mạnh về bán tour nội địa, giờ này cũng chỉ được 600 khách... Do lượng khách không như dự kiến, hiện không ít Cty lữ hành đành phải thương lượng trả lại phòng, vé máy bay, trả xe đã đặt trước, sợ "ôm sô" sẽ lỗ nặng. Giải thích hiện tượng này như thế nào? Chị Thanh Trà - cán bộ Phòng Kế hoạch-nghiên cứu và phát triển thuộc Cty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, không ít khách có tâm lý tránh đi du lịch vào dịp lễ tết vì sợ quá tải, chất lượng dịch vụ kém như các dịp lễ tết trước đây.

 

Hiện tượng khách đi tour trong dịp lễ giảm còn có lý do áp lực về giá tăng quá cao. Giám đốc một Cty lữ hành cho biết, một khách sạn tại Đà Lạt, vào những ngày bình thường trước đây giá nghỉ cho 1 người chỉ 100.000 đồng, đến Tết vừa rồi lên 200.000 và dịp lễ này "hét" tới 250.000 đồng. Do giá dịch vụ ở hầu khắp các mặt hàng tăng cao, nhiều tour cũng đã tăng từ 20-30% so với ngày bình thường, khiến cho khách du lịch  phản ứng lại với kiểu kinh doanh bắt chẹt, thiếu lành mạnh kể trên.

 

Để đối phó với tình hình, hiện tại nhiều khâu dịch vụ cũng như các tour đã bắt đầu thi nhau giảm giá để kéo lại khách. Giá tour đi Đà Lạt 3 ngày vào đầu tháng 4.2005 bán 750.000 đồng, nay hạ xuống còn 690.000 đồng;    giá tour đi Nha Trang 4

ngày đang từ 1.200.000 đồng/người, nay còn 1 triệu đồng. Bữa ăn đặt tại nhà hàng ở Nha Trang cũng được giảm từ 30.000-35.000/suất xuống còn 20.000-25.000 đồng/suất. Tuy nhiên, tình hình có được cải thiện hay không cũng phải chờ vào giờ chót.        

 

Hạt Kiểm lâm Bù Đăng không còn chỗ để tang vật.Theo các hãng lữ hành tại TP.Đà Nẵng, đến thời điểm này lượng khách đăng ký tour đã tăng 30% so với năm ngoái, nhiều nhất là đến từ TPHCM và Hà Nội. Các tour được du khách chọn nhiều là Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn và Đà Nẵng - Huế - Phong Nha trong 3 ngày 2 đêm. Theo bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc chi nhánh Cty Vietravel Đà Nẵng: "Có nhiều tour khách đăng ký đi với số lượng đến 100 khách/đoàn, chúng tôi đành phải từ chối vì chẳng tìm ra xe để đưa du khách đi.

 

Trong khi nhu cầu khách muốn khám phá các điểm mới như Cù Lao Chàm thì khách sạn ở đấy cũng không đáp ứng được số lượng khách lớn, đặc biệt là những ngày cao điểm". Trong khi đó, du khách có nhu cầu tham gia các tour du lịch quốc tế đến Malaysia, Singapore, Thái Lan đã khóa sổ từ đầu tháng tư. Theo thông tin từ Cty du lịch Cộng Đồng, lượng khách đăng ký đi các tỉnh phía bắc tăng 30%, đông nhất là các tour đi Hà Nội - Hạ Long. Riêng tại khu nghỉ mát 5 sao Furama, đến thời điểm này công suất phòng đã đạt mức 100%. Năm nay, các khu du lịch sinh thái đang được ưa chuộng như tại khu du lịch sinh thái Suối Lương - có thể đi về trong ngày - nên lượng khách đăng ký tăng nhanh.

 

Hà Nội: Ưa các điểm nghỉ chất lượng cao

 

Theo ghi nhận tại một số công ty lữ hành lớn ở Hà Nội, lượng khách đăng ký đi du lịch dịp lễ 30/4 đều đã tăng trên 150% so với cùng thời điểm năm 2004. Một chuyên gia lữ hành cho hay, khách đăng ký tour sớm ở Hà Nội là một điều đặc biệt, bởi các năm trước thường đến sát ngày nghỉ khách mới liên hệ đến các công ty du lịch. Các du khách Hà Nội ưa lựa chọn các điểm nghỉ chất lượng cao. Lượng khách đăng ký tập trung vào các điểm du lịch mới như khu nghỉ Vạn Chài, cách Sầm Sơn 2km; khu nghỉ Tuần Châu - Hạ Long, Cát Bà, Hội An...

 

Với chương trình du lịch "Theo dấu chân Bác", TCty Du lịch Hà Nội đã xây dựng chương trình đi du lịch 4 ngày, 3 đêm đến Cao Bằng - Pác Bó - thác Bản Giốc - Lạng Sơn. Hiện rất nhiều du khách đăng ký tham gia chương trình này, thu hút nhiều nhất vẫn là những người có tuổi và những người muốn đến đây để thăm lại chiến trường năm xưa.

 

Giá một số tour tại Hà Nội
Hà Nội - Bangkok - Pattaya (5 ngày), giá 240USD/khách, Hà Nội - Singapore (4 ngày), giá trên 230USD/khách; Hà Nội - Côn Minh - Cửu Hương - Thạch Lâm (7 ngày) giá 179USD/khách (đi về bằng đường bộ); Hà Nội - Quảng Châu - Thâm Quyến (4 ngày), giá khoảng 278USD/khách; Hà Nội - Thái Lan - Malaysia - Singapore (9 ngày), giá trên 640USD/khách; Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An (4 ngày), giá khoảng 1,3 triệu đồng/khách (không bao gồm vé tàu).

Một số tour của Cty dịch vụ lữ hành Saigontourist
Tour Phú Quốc 3 ngày, đi đường bộ-tàu thuỷ, giá 2.532.000 đồng/khách. Tour TP.Hồ Chí Minh đi Đà Lạt 4 ngày, giá 1.162.000 đồng/khách; 3 ngày giá 922.000 đồng/khách. Tour TP.Hồ Chí Minh đi Nha Trang 4 ngày, giá 1.284.000
đồng/khách. TP.Hồ Chí Minh đi Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày, giá 1.705.000 đồng/khách. TP.Hồ Chí Minh đi Phan Thiết 2 ngày, giá 736.000 đồng/khách. 

Theo một số doanh nghiệp du lịch lớn, do nhu cầu du lịch tăng cao, khách du lịch phải hết sức thận trọng khi tìm tour, tránh trường hợp có thể bị "hành xác" (bị kẹt xe, bị bỏ đói...) như đã từng xảy ra tại những ngày nghỉ lễ năm ngoái. Thậm chí, nhiều Cty bị "bể tour" do nhận quá nhiều khách, trong khi khả năng không thể đáp ứng. 

 

Theo Nhóm phóng viên

Lao Động