Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương

(Dân trí) - Từ sáng sớm ngày 21/2, nhằm mùng 6 tháng Giêng, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đã hành hương về khai hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trời mưa cũng không làm giảm nhiệt trong ngày khai hội. Lượng người đổ về quá đông có lúc gây nên cảnh hỗn loạn, quá tải...

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 1

28278579_867247213460064_1042723172_o

Ngay từ sáng sớm ngày 21/2, hàng vạn người đã đổ về Chùa Hương để dự Lễ Khai hội năm 2018 khiến đường lên Chùa trở nên đông đúc.
Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 3

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 4

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 5


Để có thể tiến vào khu tổ chức Lễ khai hội, nhiều du khách cùng người tham quan không ngại trèo qua trường “bật rào”.

Để có thể tiến vào khu tổ chức Lễ khai hội, nhiều du khách cùng người tham quan không ngại trèo qua trường “bật rào”.

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 7

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 8

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 9


Du khách trèo tường, nhảy rào vì lượng người quá đông, chen nhau không còn lối để đi.

Du khách trèo tường, nhảy rào vì lượng người quá đông, chen nhau không còn lối để đi.

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 11

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 12

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 13

Anh Nguyễn Văn Tiến, 38 tuổi cho biết bản thân anh đã có trên 10 năm làm nghề lái đò trên dòng suối Yến này để chở khách tham quan du lịch lên Chùa Hương. Các lái đò ở khu vực Chùa Hương cho biết mỗi ngày họ chỉ có thể thực hiện được từ 2-3 chuyến/ ngày vì phải đợi khách tham quan từ Chùa Hương xuống thuyền trở về.

Anh Nguyễn Văn Tiến, 38 tuổi cho biết bản thân anh đã có trên 10 năm làm nghề lái đò trên dòng suối Yến này để chở khách tham quan du lịch lên Chùa Hương. Các lái đò ở khu vực Chùa Hương cho biết mỗi ngày họ chỉ có thể thực hiện được từ 2-3 chuyến/ ngày vì phải đợi khách tham quan từ Chùa Hương xuống thuyền trở về.

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 15

Tuỳ theo diện tích mỗi thuyền mà có thể chứa được lượng khách tương đương, theo anh Tiến làm nghề lái đò: Như thuyền của tôi thì có thể chứa được từ 10-12 khách/ một chuyến.
Tuỳ theo diện tích mỗi thuyền mà có thể chứa được lượng khách tương đương, theo anh Tiến làm nghề lái đò: "Như thuyền của tôi thì có thể chứa được từ 10-12 khách/ một chuyến".

Một số người dân cho biết năm nay số du khách tham quan và đi lễ ở Chùa Hương đã tăng lên đáng kể so với mọi năm.
Một số người dân cho biết năm nay số du khách tham quan và đi lễ ở Chùa Hương đã tăng lên đáng kể so với mọi năm.

Du khách chen nhau trèo tường, "bật" rào khai hội Chùa Hương - 18


Nhiều hành khách tranh thủ chụp ảnh để làm kỉ niệm Lễ hội Chùa Hương 2018.

Nhiều hành khách tranh thủ chụp ảnh để làm kỉ niệm Lễ hội Chùa Hương 2018.

Trần Thanh