TPHCM:

Dự án nâng cấp đô thị - câu chuyện đổi đời của người nghèo

(Dân trí) - Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam đã mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 2,5 triệu người tại 200 khu vực có thu nhập thấp. Khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản và phúc lợi xã được cải thiện, góp phần xóa đi bất bình đẳng ở các đô thị.

Dự án nâng cấp đô thị - câu chuyện đổi đời của người nghèo
Cầu Lê Văn Sỹ bắt qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là một trong những dự án thành phần thuộc tiểu dự án nâng cấp đô thị TPHCM (ảnh: Đình Thảo)

Chiều 19/12, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị của TPHCM, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng và tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ tổng kết dự án nâng cấp đô thị Việt Nam trong 10 năm qua (2004 - 2014).

Theo ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TPHCM, dự án đã nhận được 382 triệu USD của Ngân hàng thế giới (WB) thông qua tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), cơ quan cấp vốn vay ưu đãi cho các nước nghèo nhất và 4,8 triệu USD từ Quỹ Phát triển Nhân lực và Chính sách của Nhật Bản (PHRD). Chính phủ Việt Nam cũng đã đầu tư 140 triệu USD vốn đối ứng và người dân địa phương đã góp đất và tiền mặt, trị giá 30 triệu USD cho Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam.

Dự án này đã mang lại những kết quả tích cực cho đời sống người nghèo ở thành thị thông qua chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng (khả năng tiếp cận với đường, nước, hệ thống thoát nước, đèn đường, giáo dục, y tế) và cung cấp vốn vay tín dụng cho người nghèo ở các khu vực có thu nhập thấp.

Đến nay, hơn 200 khu vực có thu nhập thấp đã được nâng cấp, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 2,5 triệu người nghèo đô thị. Việc nâng cấp hạ tầng cơ sở chủ chốt cũng sẽ mang lại lợi ích cho thêm 5 triệu người khác.

Khoảng 500km trong hệ thống thoát nước và 580km đường đã được nâng cấp để tăng cường khả năng tiếp cận, giảm tình trạng ngập lụt và cải thiện điều kiện môi trường ở cộng đồng nghèo.

Trong những khu vực này, 30.000 hộ gia đình đã được đấu nối nước sạch trực tiếp để sử dụng và 550.000 hộ gia đình đã có hệ thống thoát nước trực tiếp. Hơn 51.000 khoản vay vi mô là dành cho các hộ nghèo để cải thiện chất lượng nhà ở và 44.000 các khoản vay vi mô khác là hỗ trợ tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho đối tượng hưởng lợi.

Quốc Anh