Dự án 38 triệu USD sai phép tại Hà Nội: “Sai là sẽ xử!”

(Dân trí) - "Hà Nội vừa rồi đã đi rà soát lại toàn bộ những công trình xây dựng, công khai cả rồi đấy, cái nào có phép, cái nào không phép đều sẽ bị xử lý, không có gì lăn tăn cả. Đó là mục tiêu xuyên suốt của Hà Nội, sai là sẽ xử lý".

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng - cho rằng Hà Nội cần phải xử lý nghiêm túc sai phạm tại Dự án xây dựng nhà máy nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội.

Bà Bùi Thị An trả lời PV Dân trí.
Bà Bùi Thị An trả lời PV Dân trí.

 

Phóng viên: Khi dư luận còn đang bức xúc với dự án 8B Lê Trực xây vượt giấy phép 16m thì Hà Nội tiếp tục phát hiện Dự án xây dựng nhà máy nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội có tổng mức đầu tư 38 triệu USD ở Khu công nghiệp Quốc Oai - Thạch Thất có nhiều sai phạm, xây dựng trái phép. Quan điểm của bà về việc xử lý những công trình này như thế nào?

PGS.TS Bùi Thị An: Hà Nội vừa rồi đã đi rà soát lại toàn bộ những công trình xây dựng, công khai cả rồi đấy, cái nào có phép, cái nào không phép đều sẽ bị xử lý, không có gì lăn tăn cả. Đó là mục tiêu xuyên suốt của Hà Nội, sai là sẽ xử lý.

Nhưng thưa bà tại dự án này, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lại đang đề xuất với lãnh đạo TP Hà Nội theo phương án “hợp thức hóa sai phạm” với rất nhiều lý lẽ....

UBND TP Hà Nội sẽ quyết định vấn đề đó. Khi mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bày tỏ thái độ như thế thì chắc chắn sẽ không cho phép. Khi nào tuân thủ thì mới có thể được Hà Nội cấp phép.

 

Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thừa nhận phản ánh của báo chí là đúng.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thừa nhận phản ánh của báo chí là đúng.

 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, dự án này có nhiều sai phạm như: Xây dựng nhà máy trên phần diện tích theo quy hoạch là khu xử lý rác thải và kho tàng; công trình xây dựng chưa được cấp phép; công trình xử lý nước thải giai đoạn 2 chưa được cấp xác nhận hoàn thành và hiện trạng xử lý rác thải như thế nào. Tuy nhiên nhà máy vẫn “vô tư” hoạt động suốt thời gian, theo bà, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Thực ra có những chủ đầu tư lách luật. Bây giờ lách luật tới đâu phải có đánh giá, bởi trong thực tế có những chủ đầu tư lách luật để vi phạm luật. Mà bây giờ quan điểm của Hà Nội là cái gì liên quan đến môi trường, quy hoạch xây dựng sai phạm phải xử lý nghiêm vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân Hà Nội và rộng ra là của cả nước. Ảnh hưởng đến người lớn, trẻ em,... nên điều đó Hà Nội chắc chắn sẽ không cho phép.

Vậy có nên đình chỉ hoạt động dự án này cho tới khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu mà cơ quan quản lý đã chỉ ra?

Cái đó tùy theo mức độ vi phạm. Tôi hiểu lãnh đạo Hà Nội đã giao cho cơ quan nào đó rồi, thanh tra xong nếu vẫn vi phạm thì xử lý thôi. Doanh nghiệp có kiến nghị này nọ thì Hà Nội sẽ tạo điều kiện, còn nếu ô nhiễm môi trường, đặc biệt liên quan đến an toàn môi trường thì sẽ không có chuyện để thế đâu.

Những sai phạm, tồn tại ở dự án này đã được phát hiện từ tháng 8/2009 nhưng đến nay vẫn không được xử lý triệt để. Theo bà lãnh đạo TP Hà Nội phải xem xét xử lý trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến sự việc này?

Đúng rồi, các công trình sai phạm thì đều quy trách nhiệm rõ ràng và xử lý rồi đấy. Nếu công trình này như thế thì chắc chắn Hà Nội sẽ làm.

Xin cảm ơn bà!

Thế Kha (thực hiện)