Đợt nắng nóng "kinh hãi" ở miền Bắc sắp hạ nhiệt

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/6), khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15h. Từ ngày 10/6 nắng nóng sẽ giảm dần ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hôm nay (9/6), Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).
Hôm nay (9/6), Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2 nên ngày hôm qua (8/6) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Chi Nê (Hòa Bình) 38.3 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38.0 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 38.0 độ C, Hà Nội 38.1 độ C, Như Xuân (Thanh Hóa) 38.3 độ C, Con Cuông 39.2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38.2 độ C,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ còn duy trì, ngày hôm nay (9/6) ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15h.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15h.

Từ ngày 10/6 nắng nóng sẽ giảm dần ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Nguyễn Dương