TPHCM:

Dòng người rồng rắn rời thành phố

(Dân trí) – Sáng 27/4, lưu lượng giao thông trên 2 tuyến cửa ngõ chính của Sài Gòn tăng đột biến, dòng người rồng rắn nối đuôi nhau rời thành phố để về quê thăm thân, đi du lịch…

Lượng khách tập trung về 2 bến xe khách lớn nhất thành phố là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây dự kiến có thể lên đến 100.000 người trong hôm nay. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm ngàn người rời thành phố bằng xe máy khiến lưu lượng giao thông trên các tuyến cửa ngõ tăng đột biến.

Sáng 27/4, ghi nhận của phóng viên Dân trí trên tuyến xa lộ Hà Nội (cửa ngõ dẫn về các tỉnh Đông Nam bộ, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc) cho thấy dòng người rời thành phố càng về trưa thì càng đông. Hướng từ thành phố về các tỉnh thì đông nghẹt người, trong khi hướng ngược lại thì vắng hoe.

Tại vị trí cầu Sài Gòn, tầm 9h sáng lượng người mới bắt đầu đông dần lên. Tiến về phía xa lộ Hà Nội, làn xe 2 máy rất đông đúc và phương tiện phải di chuyển chậm. Đặc biệt là tại vị trí trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội, dòng xe ô tô kéo dài chờ tới lượt thu phí khiến tốc độ lưu thông qua đoạn này giảm hẳn, nhiều lúc xe phải di chuyển chầm chậm như là đi bộ.

Đến 9h sáng thì lượng xe qua c
Đến 9h sáng thì lượng xe qua cầu Sài Gòn bắt đầu đông

Tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, các phương tiện di chuyển rất chậm
Tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, các phương tiện di chuyển rất chậm

Dòng người, xe rồng rắn kéo dài tại khu vực này
Dòng người, xe rồng rắn kéo dài tại khu vực này

Đến khu vực ngã tư Thủ Đức, lượng xe cũng rất đông, đặc biệt là xe gắn máy 2 bánh. Tuy nhiên, nhờ có cầu vượt nên vẫn chưa xuất hiện ùn tắc tại đây. Tại khu vực trước cổng du lịch Suối Tiên không xuất hiện ùn ứ như mọi năm nhưng vẫn có hiện tượng người dân đứng chờ ven đường để đón xe dù vẫn còn rất phổ biến, gây trở ngại cho trật tự giao thông tại khu vực này.

Tại khu vực ngã tư Thủ Đức, lượng xe rất đông nhưng không xảy ra ùn tắc
Tại khu vực ngã tư Thủ Đức, lượng xe rất đông nhưng không xảy ra ùn tắc

Khu vực trước cổng Suối Tiên khá nhốn nháo do lượng người đứng ven đường chờ đón xe đông
Khu vực trước cổng Suối Tiên khá nhốn nháo do lượng người đứng ven đường chờ đón xe đông

CSGT được tung ra chốt chặn và điều tiết giao thông từ sáng sớm tại khu vực Suối Tiên
CSGT được tung ra chốt chặn và điều tiết giao thông từ sáng sớm tại khu vực Suối Tiên

Còn tại bến xe Miền Tây, lượng khách đổ về bến mỗi lúc một tăng cao. Do đặc thù tại bến chủ yếu chỉ có các tuyến hành trình ngắn nên hành khách đều chờ đến lúc đi mới ra bến mua vé. Do đó, các quầy vé trong sáng hôm nay khá đông khách. Theo ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây thì dự kiến lượng khách hôm nay có thể đạt mức 50.000 người.

Quầy bán vé tại bến xe Miền Tây sáng nay khá đông khách
Quầy bán vé tại bến xe Miền Tây sáng nay khá đông khách

Lượng xe xuất bến tăng cao
Lượng xe xuất bến tăng cao

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên tuyến quốc lộ 1A, chiều dẫn từ TPHCM về các tỉnh miền Tây sáng 27/4 cho thấy lượng phương tiện cũng tăng rất cao so với ngày thường, lượng người rời thành phố rất đông. Tuy nhiên, trong sáng nay, giao thông trên tuyến này vẫn diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố gì dẫn đến tình trạng ùn tắc. Các đoạn đường phức tạp như khu vực Bình Điền, Tân Túc cũng không xảy ra tình trạng quá tải, kẹt xe.

Lượng người sử dụng xe máy để về quê cũng rất đông
Lượng người sử dụng xe máy để về quê cũng rất đông

Tuy nhiên, đường phố vẫn thông thoáng, không xảy ra ùn tắc
Tuy nhiên, đường phố vẫn thông thoáng, không xảy ra ùn tắc

Chỉ thỉnh thoảng phương tiện trên làn xe ô tô di chuyển chậm do quá đông xe
Chỉ thỉnh thoảng phương tiện trên làn xe ô tô di chuyển chậm do quá đông xe

Nhìn chung giao thông cửa ngõ phía Tây thành phố sáng nay khá ổn định
Nhìn chung giao thông cửa ngõ phía Tây thành phố sáng nay khá ổn định

Tùng Nguyên – Ngọc Phượng – Phương Trang