ĐBSCL:

Dòng người ồ ạt đổ về TP Hồ Chí Minh sau Tết

(Dân trí) - Ngày mùng 4 Tết, dòng người từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu đổ về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết. Tại một số đoạn trên Quốc lộ 1A, bến phà xảy ra tình trạng kẹt xe do lượng người và phương tiện tăng đột biến.

Tại Bến phà Cổ Chiên trên Quốc lộ 60 (nối 2 tỉnh Bến Tre – Trà Vinh) kẹt xe kéo dài trên 2 km vào chiều tối mùng 4 Tết. Khu vực xảy ra kẹt xe phía bờ tỉnh Trà Vinh thuộc địa bàn ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

Kẹt xe tại bến phà Cổ Chiên
Kẹt xe tại bến phà Cổ Chiên

Sự cố kẹt xe tại bến phà này xảy ra từ 9h sáng cùng ngày khi hàng ngàn xe hơi và xe gắn máy mang biển số của các tỉnh thành như TP HCM, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long… lưu thông theo hướng Trà Vinh đi Bến Tre tập trung qua tuyến đường này rất đông. Ban quản lý bến phà cho biết đã huy động hết 8 chiếc phà 100 tấn hoạt động xuyên suốt nhưng đến 18h cùng ngày vẫn còn xảy ra tình trạng kẹt xe.

Kẹt xe trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tỉnh Tiền Giang
Kẹt xe trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tỉnh Tiền Giang

Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông do lượng xe gắn máy từ các tỉnh miền Tây đổ về TP Hồ Chí Minh rất đông. Mặc dù một số cây cầu trên tuyến đường này đã hoàn thành trước Tết, giao thông khá thông thoáng nên không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài như những năm trước. Tuy nhiên, do lượng xe cộ tăng gây tình trạng ún ứ, kẹt xe ở một số đoạn như: ngã tư Cai Lậy, huyện châu thành…

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí túc trực ở các điểm nóng như bến phà, đoạn đường hẹp nhằm điều tiết giao thông, tránh tình tràng kẹt xe kéo dài.

Minh Giang