TPHCM

Đồng loạt khai mạc 68 chợ hoa

(Dân trí) - Đúng 19g ngày 23 tháng chạp (3/2), chợ hoa Xuân lớn nhất TP - Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng chính thức khai mạc. Trong 6 ngày tới, người dân TPHCM sẽ thỏa sức ngắm và mua hoa tại 68 chợ hoa lớn nhỏ trên toàn TP.

Trong ngày đầu tiên tại các chợ chưa xuất hiện giống hoa mới, đặc sắc. Quay đi quay lại vẫn là những loại quen thuộc được nhà vườn từ  miền Tây, miền Trung và Lâm Đồng đưa về như: cúc, mào gà, quất, hoa hồng, mai, lan, bông giấy, thược dược …

Vẫn là các loại hoa truyền thống
Vẫn là các loại hoa truyền thống
 
Giá cả năm nay tại các chợ hoa được đánh giá là “chấp nhận được”. Cặp hoa dừa màu đỏ rực, tươi tắn được chào bán tại công viên 23/9 là 40.000đồng. Cặp cúc đại đóa hạng nhất cũng chỉ 120.000-150.000 đồng/ cặp. Bông giấy ghép 3 màu 150 ngàn đồng/chậu.

Do năm nay nhuần và thời tiết những ngày cuối năm có những đợt lạnh thất thường nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng mai vàng và hoa cúc, nhất là cúc mâm xôi.

Dạo khắp các chợ hoa, khó tìm được cặp cúc mâm xôi ưng ý. Hoa không"nở đều như mâm xôi". Nhiều chậu phân nửa thì vàng rực, phần còn lại là nụ bị sượng.

Có khoảng 10% khách dạo chợ hoa tay xách nách mang hoa về ngay trong ngày khai mạc. Các loại hoa bán được chủ yếu rơi vào các loại kiểng nhỏ, giá dưới 200 ngàn/ cặp.
 
 Các loại kiểng nhỏ hút hàng
 Các loại kiểng nhỏ hút hàng
 
Chiều cùng ngày, 3 chợ hoa truyền thống: Chợ hoa 23/9, Lê Văn Tám và chợ hoa tại Công viên Gia Định mới phủ kín hơn 50% chỗ bán. Trong các ngày tới, hoa tiếp tục về. 
 
Cũng giống như dự đoán của các nhà vườn, mai vàng TPHCM mất mùa, lưa thưa nụ, chìm hẳn trong chợ hoa ngày Tết. Những điểm bán mai từ miền Tây lên thì khả quan hơn nhưng cũng không còn những chậu mai vàng nụ che cả cành như những năm trước. Những gốc mai giảo Thủ Đức, loại mai ghép nổi tiếng năm nay không còn sung như trước. Nụ nhỏ và ít hẳn so với cách đây vài ba năm. Giống mới nổi lên là loại mai ghép 10 cánh của Tân Châu. Nụ mơn mởn và đặc cành hơn hẳn mai vàng Thủ Đức.

Không có giá chung cho hoa mai. Gốc, dáng và số nụ quyết định giá bán của từng cây. Tại Hội chợ Xuân Phú Mỹ Hưng, giá chậu mai mini khoảng 50 nụ, giá 70 ngàn đồng. Gốc mai ghép cao dưới 80 cm, giá từ 500-700 ngàn đồng. Cũng có gốc cổ thụ, trên 50 năm mang từ miền Trung vào chào giá 120 triệu đồng.
 
 Gốc mai đang chào giá 120 triệu
 Gốc mai đang chào giá 120 triệu
 
Quy mô lớn nhất vẫn là Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng với chủ đề chính là Hoa đồng Cỏ nội. Bám sát chủ đề, Hội chợ được trang hoàng bằng những tiểu cảnh đồng quê dân dã giản dị như giàn bầu bí đang đươm hoa kết trái, cầu khỉ, mái nhà tranh, bến sông quê…
 
Đồng loạt khai mạc 68 chợ hoa
 
 Gốc mai đang chào giá 120 triệu
 
 Gốc mai đang chào giá 120 triệu
 
 Gốc mai đang chào giá 120 triệu
Khuôn viên hội chợ rộng gần 7ha, gồm các khu vực cảnh quan: Đường Xuân, Bến Xuân, Vườn Xuân và Góp Xuân; khu ẩm thực, 500 gian hàng hoa, cây cảnh, đặc sản tết và 200 gian hàng thương mại.
 
Phương Hà