Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

(Dân trí) - Từ 6h sáng ngày 3/5, hàng trăm đoàn người đã tới Hội trường Thống Nhất chờ được vào viếng vị nguyên thủ quốc gia từng có nhiều năm sống và chiến đấu tại các tỉnh phía Nam.

Đoàn viếng đầu tiên tại Hội trường Thống nhất là Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu.

Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 1

Hàng trăm đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam bộ, với quân dân Sài Gòn - Gia Định – TPHCM. Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”.

“Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh – chú Sáu Nam về yên nghỉ trong lòng đất Nam bộ Thành đồng Tổ quốc. Chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng của Đồng chí, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để bảo vệ, xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 2
Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 3
Các con cháu họ Lê tại TPHCM trân trọng cảm ơn các đoàn đến viếng

Tiếp theo Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là các đoàn thuộc lực lượng quân đội, công an như Đoàn Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn; Đoàn Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng - Chính ủy Quân khu 9 dẫn đầu; Đoàn Công an TPHCM do Trung tướng Lê Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, dẫn đầu…

Nhớ về Đại tướng, Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu 7, viết trong sổ tang: “Một nhà chính trị lớn, nhà quân sự tài ba, luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có tư duy sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; một chiến sĩ cách mạng tài trí, kiên cường, một vị tướng, vị tư lệnh – chính ủy đức độ tài năng suốt đời gắn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…”.

Ngoài ra, các tỉnh thành phía Nam như Bình Phước, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Long An, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… cũng cử đoàn lãnh đạo, đoàn thể và nhân dân đến viếng và truy điệu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 4
Đoàn tỉnh Đồng Nai
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 5
Đoàn tỉnh Vĩnh Long
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 6
Đoàn các Lãnh sự quán tại TPHCM

Các đoàn thể, trường học, sở ban ngành tại TPHCM đều tổ chức đoàn đến viếng. Các lãnh sự quán tại TPHCM, các doanh nghiệp và người dân thành phố cũng ghép đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước. Nhiều cán bộ quân đội về hưu từng có dịp làm việc, gặp gỡ Đại tướng Lê Đức Anh cũng cố gắng về đây đưa tiễn ông.

Thiếu tướng Cao Long Hỷ, nguyên Cục trưởng Cục An ninh quân đội, chia sẻ ấn tượng về Đại tướng Lê Đức Anh

Ông Nguyễn Đình Khuê (ngụ quận 3, TPHCM) dù đã cao tuổi, sức yếu nhưng vẫn một mình vào Hội trường Thống Nhất viếng tang. Ông run rẩy bước vào hội trường, chấp tay vái ba vái, dâng hương rồi ra phòng ghi sổ tang biên lời chia buồn: “Chúng con xin nguyện cầu Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh vĩnh hằng ngàn thu”. 

Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 7
Đoàn các sở ban ngành TPHCM
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 8
Đoàn bệnh viện Nhi đồng 1
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 9
Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 10
Đoàn Hội Cựu chiến binh TPHCM
Đông đảo lãnh đạo, nhân dân miền Nam đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - 11
Gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải do con trai ông là Phan Minh Hoàn dẫn đầu

Cùng với lãnh đạo và nhân dân TPHCM và các tỉnh phía Nam, đại diện các đoàn thể tôn giáo cũng đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh như đoàn Tổng Giáo phận TPHCM do Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận TPHCM - Giuse Đỗ Mạnh Hùng dẫn đoàn; Đoàn đại diện các Hội thánh Cao đài do Hiến pháp Lữ Minh Châu, Trưởng Tòa đạo Hiệp Thiên đài, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo dẫn đoàn…

Tùng Nguyên – Nguyễn Quang