Đồng chí Đinh Thế Huynh: “Quảng Trị cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”

(Dân trí) - Ngày 24/4, nhân chuyến làm việc tại Quảng Trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã tham dự lễ khánh thành Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Khu di tích được xây dựng tại chiến khu Ba Lòng. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 17/5/1974, Quân đoàn 2 được thành lập, góp phần củng cố sức mạnh quân đội, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 được khởi công xây dựng vào cuối 9/2015, theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn và nhân dân xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Khu di tích có 8 hạng mục chính, với tổng dự toán là 11 tỷ đồng.


Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh tham dự và cắt băng khánh thành Khu di tích thành lập Quân đoàn 2

Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh tham dự và cắt băng khánh thành Khu di tích thành lập Quân đoàn 2

Việc đầu tư xây dựng Khu di tích tại Chiến khu Ba Lòng góp phần tôn vinh mảnh đất Quảng Trị anh hùng; đồng thời là nơi giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ về những đóng góp to lớn của những người đi trước.

Tại lễ khánh thành, ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Chính trị đầu tiên của Quân đoàn 2 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 2. Ông Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: Việc Quân đoàn 2 được thành lập là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta trong tổ chức, sử dụng lực lượng. Trải qua nhiều năm kháng chiến, những chiến công, thành tích trong xây dựng, chiến đấu của Quân đoàn 2 đã thể hiện cao độ tư tưởng “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”.

Hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ghi nhớ sự hi sinh xương máu của thế hệ đi trước và sự đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân địa phương, thời gian qua, Quân đoàn 2 đã có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng, khánh thành và bàn giao công trình Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 có ý nghĩa lịch sử, chính trị - xã hội sâu sắc.

Trước đó, chiều 23/4, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị.

Tại phiên làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương trong năm 2015 và quý 1 năm 2016.

Năm 2015, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị đạt 7,1%; GDP bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng, tăng 10,6% so với năm 2014. Đến nay, toàn tỉnh có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 2.336 tỷ đồng; riêng quý 1 năm 2016 đạt 295 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2015 đạt 10.140 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014; riêng quý 1 năm 2016 đạt 2.250 tỷ đồng.

Việc Chính phủ quyết định thành lập Khu Kinh tế Đông Nam và phê duyệt Đề án nâng cấp hạ tầng cơ sở khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thu hút các dự án đầu tư.

Các lĩnh vực: Văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 2,58%. Quốc phòng – an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao…

Ông Hùng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã từng bước đổi mới tư duy, tăng cường nhận thức theo hướng bám sát thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực; đồng thời mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Tỉnh Quảng Trị đã đề ra những công việc trọng tâm, cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện với mục tiêu được xác định là đến năm 2020 xây dựng, phát triển Quảng Trị đạt mức trung bình của cả nước.


Ông Đinh Thế Huynh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, nỗ lực đạt được. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo một cách toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp cụ thể, đúng đắn.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục xác định một cách đúng đắn những thuận lợi, khó khăn của địa phương; Tích lũy kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung tìm kiếm, phát huy các nguồn lực; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn dân…

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị cần thực hiện tốt, sáng tạo ba khâu đột phá chiến lược, gồm: Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Về các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và hứa sẽ xem xét để hỗ trợ tỉnh một cách hợp lý, hiệu quả nhất. Qua đó, ông bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cùng những thành tựu đã đạt được, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phấn đấu đưa quê hương ngày càng phát triển.


Đoàn công tác đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các điểm tâm linh

Đoàn công tác đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các điểm tâm linh

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, ông Đinh Thế Huynh cùng đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Triệu Phong; dâng hương, hoa tại Thành Cổ Quảng Trị, Đài tưởng niệm bờ Bắc và bờ Nam sông Thạch Hãn…

Đ. Đức

Đồng chí Đinh Thế Huynh: “Quảng Trị cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” - 4