Hà Nam:

Đơn vị thi công sang cát cho những ngôi mộ bị “ủi nhầm”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “Hàng trăm người dân bức xúc vì bị đào trộm mộ trong đêm”, chiều ngày 9/4, UBND thành phố Phủ Lý cho biết đã thỏa thuận và giải quyết ổn thỏa với hai dòng họ Ngô và Nguyễn.

Do những khúc mắc từ phía người dân và đơn vị thi là công ty liên danh 1, 2, 3, 4, 5, do công ty xây lắp Hà Nam làm đại diện, sáng ngày 5/4, đại diện hai dòng họ Ngô và Nguyễn đã có buổi gặp mặt với UBND thành phố Phủ Lý - Hà Nam nhằm giải quyết những vấn đề về những ngôi mộ bị máy xúc ủi trúng.

Hai dòng họ Ngô và Nguyễn đã đồng ý với cách giải quyết của UBND thành phố Phủ Lý.
Hai dòng họ Ngô và Nguyễn đã đồng ý với cách giải quyết của UBND thành phố Phủ Lý.

UBND thành phố Phủ Lý đề nghị hai dòng họ làm đơn xin xác phần mộ của mình, sau đó UBND thành phố cùng đơn vị thi công sẽ tiến hành sang cát cho những ngôi mộ trên theo đúng phong tục tập quán của người dân. Toàn bộ chi phí sẽ do đơn vị thi công và UBND thành phố lo liệu.

Hai dòng họ Ngô và Nguyễn muốn xây dựng phần mộ ngay tại vị trí cũ nhưng theo UBND thành phố, khu vực này thuộc dự án đô thị Liêm Chính nên hai dòng họ nên di chuyển phần mộ đến nghĩa trang.

Vào ngày 6/4 và 7/4 phần mộ của hai dòng họ Ngô và Nguyễn đã được chuyển đến nghĩa trang.
Vào ngày 6/4 và 7/4 phần mộ của hai dòng họ Ngô và Nguyễn đã được chuyển đến nghĩa trang.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Quân, Chánh văn phòng Thành ủy Phủ Lý, cho biết, hiện hai dòng họ Ngô và Nguyễn đã đồng ý với cách giải quyết của UBND thành phố và đơn vị thi công. Ngày 6 - 7/4, hai dòng họ đã chuyển phần mộ của gia đình về nghĩa trang Liêm Chính.
 
Đức Văn - Duy Tuyên