Đơn từ chức Hiệu phó của ông Bùi Đình Hòa đã bị bác

Chiều 26/8, Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên Phạm Văn Thỉnh cho biết, Ban giám đốc đã quyết định không chấp nhận <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/8/137732.vip"> đơn từ chức</a> của ông Bùi Đình Hoà. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu ĐH Thái Nguyên báo cáo ngay việc xử lý sai phạm tại ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên Phạm Văn Thỉnh cho biết, trong khi chưa làm rõ vụ việc, Ban giám đốc không chấp nhận đơn xin thôi chức Hiệu phó ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh của ông Bùi Đình Hoà.

"Trong đơn thày Hoà nói lý do từ chức là để tránh hiểu lầm khi chống tiêu cực. Nếu đúng như vậy, chúng tôi không thể để người chống tiêu cực phải từ chức", ông Thỉnh nói.

Cũng trong chiều 26/8, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu ĐH Thái Nguyên báo cáo việc xử lý sai phạm tại ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Phó thanh tra Trần Bá Giao cho biết, tháng 3/2006, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có một buổi làm việc với ĐH Thái Nguyên về việc xử lý sai phạm tại ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

"ĐH Thái Nguyên là ĐH vùng, theo quy định phân cấp quản lý, Bộ không can thiệp cụ thể vào việc xử lý các trường trực thuộc như ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã yêu cầu phải tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ liên quan đến sai phạm. Tuy nhiên, đến nay, Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo", ông Giao nói.

Không làm đơn phúc khảo, vẫn được nâng điểm

Trong mùa tuyển sinh 2005, tại ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên có 15 trường hợp trúng tuyển không qua phúc khảo. Trong đó, có trường hợp điểm môn Hoá được sửa từ 5 lên 8 điểm. Các trường hợp còn lại được sửa tăng lên 0,5-1 điểm. Tại ĐH này còn xuất hiện các cán bộ trực tiếp tham gia chấm phúc khảo nhưng không có tên trong quyết định thành lập ban chấm phúc khảo

Theo kết luận của đoàn kiểm tra ĐH Thái Nguyên, việc thí sinh không có đơn phúc khảo nhưng vẫn được sửa điểm và có quyết định trúng tuyển bổ sung là không đúng quy chế. Thanh tra Bộ GD&ĐT khẳng định, việc Hiệu trưởng Trần Chí Thiện ra quyết định trúng tuyển bổ sung mà không họp Hội đồng tuyển sinh là không đúng quy định.

Ngoài các sai phạm về tuyển sinh, Phó thanh tra Trần Bá Giao cho biết, ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên còn có các sai phạm về ký hợp đồng, trả lương công chức. Có trường hợp cán bộ đi học nước ngoài nhưng vẫn đều đặn nhận lương hằng tháng.

Những sai phạm trên của ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một trong những nội dung mà Hiệu phó Bùi Đình Hoà sẽ trình bày trực tiếp với Bộ trưởng GD&ĐT.

Theo Việt Anh
VnExpress