Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương

(Dân trí) - 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở địa bàn tỉnh Khăm Muộn, Lào mới đây đã được đưa về Việt Nam. Ngày 8/5, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cũng diễn ra lễ đón nhận 26 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đón 17 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về với quê hương

Ngày 7/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước CHDCND Lào.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 1

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về Việt Nam.

Đây là hài cốt các liệt sĩ hy sinh ở địa bàn tỉnh Khăm Muộn do Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tìm kiếm, phát hiện và cất bốc.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 2

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn dâng hương, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng  Bình và Khăm Muộn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng các cán bộ, chiến sĩ LLVT đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 3

Học sinh và nhân dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đón các liệt sĩ về với quê hương.

Theo kế hoạch, ngày 9/5, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Dốc, huyện Bố Trạch.

Ngày 8/5, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) – Đen Sa Vẳn (tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào), Lễ đón nhận 26 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể.

Dự buổi lễ, có đại diện Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Cơ quan thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt; lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 4

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ diễn ra trọng thể tại Cửa khẩu Lao Bảo

Về phía nước bạn Lào, có lãnh đạo Cục Chính sách, Phó Chủ tịch Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt;…

Những hài cốt liệt sĩ được đón nhận và truy điệu hôm nay là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên nước bạn Lào, do cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm vào mùa khô năm 2018-2019 (tháng 10/2018 đến 5/2019).

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 5

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, nhân dân nước bạn Lào, cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, đã tìm thấy và cất bốc 26 hài cốt liệt sĩ.

Sáng sớm ngày 8/5, chính quyền và nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã đưa 26 hài cốt liệt sĩ về khu vực Cửa khẩu Lao Bảo- Đen Sa Vẳn. Đây là lần thứ 33 tỉnh Quảng Trị đón nhận hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng trên đất mẹ.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 6

Những hài cốt được đưa về đất mẹ an táng.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Sau đó, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để làm lễ truy điệu, an táng.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 7
Đón 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương - 8

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Tiến Thành - Đ. Đức