Hà Tĩnh:

Đôi vợ chồng thợ hồ bị xe bồn tông: Sau chồng, người vợ cũng tử vong

(Dân trí) - Bị xe bồn tông, người chồng tử vong, còn người vợ bị chấn thương nặng được đưa khẩn cấp ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Do chấn thương quá nặng người vợ cũng đã tử vong.

Như Dân trí thông tin, vào khoảng 13h ngày 16/12, anh Từ Bá Trung (SN 1975) điều khiển xe gắn máy chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Liên (trú xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trên đường đi làm phụ hồ; khi đến chỗ ngã tư Thạch Trung, phường Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh thì bất ngờ bị một xe bồn tông phải.

Đôi vợ chồng thợ hồ bị xe bồn tông: Sau chồng, người vợ cũng tử vong - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày hôn mê sâu, chị Liên đã tử vong vào ngày 21/12.

 

Cú tông mạnh khiến anh Trung và chị Liên bị cuốn vào gầm xe, chấn thương nặng. Ngay sau đó cả 2 vợ chồng được đưa thẳng ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, anh Trung đã không qua khỏi. Còn chị Liên được cấp cứu đặc biệt tại bệnh viện.

Do chấn thương sọ não nặng, chị Liên cũng đã tử vong vào trưa ngày 21/12. Chị Liên được chuyển về quê an táng vào sáng ngày 22/12.

Chính quyền xã Thạch Môn cho hay, mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ, gia cảnh vốn rất nghèo khó, lại phải nuôi bà nội đã ngoài 80 tuổi, nên cuộc sống của 2 cháu bé con đôi vợ chồng xấu số đang rất khó khăn.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, một cán bộ thuộc Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã xác định được lỗi gây ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của đôi vợ chồng trên thuộc về tài xế ô tô. Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập tài xế để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hà Phương