Đối tượng hành hung cụ ông 80 tuổi có tiền sử tâm thần?

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội), qua quá trình điều tra vụ việc, xác minh nhân thân, đối tượng Phạm Ngọc L. là người có tiền sử tâm thần từ năm 2009. Công an phường cũng đã lấy lời kể của dân cư sinh sống trên địa bàn, tổ trưởng dân phố khu vực đối tượng này đang sinh sống.

Trung tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) thông tin, công an phường đã hoàn tất hồ sơ đối với Phạm Ngọc L. (SN 1974, phường Liễu Giai) về hành vi “Xâm hại sức khoẻ người khác”, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ba Đình để có hình thức xử lý theo qui định của pháp luật.
 

Theo Trung tá Thịnh, qua quá trình điều tra vụ việc, xác minh nhân thân, đối tượng L. là người có tiền sử tâm thần từ năm 2009. Theo đó, công an phường đã lấy lời khai của đối tượng, lời kể của dân cư sinh sống địa bàn, tổ trưởng dân phố để hoàn thiện hồ sơ và xem xét gần đây đối tượng Lân có biểu hiện gì khác thường không.

Trung tá Phạm Văn Thịnh thông tin thêm, gia đình cụ ông Dương Đức L. cũng đã làm đơn bãi nại, vì vậy Công an phường Cống Vị hoàn tất hồ sơ chuyển công an quận xem xét xử lý đối tượng L.

Đối tượng hành hung cụ ông 80 tuổi có tiền sử tâm thần? - 1

Bà Thơm luôn túc trực chăm sóc cho chồng trong những ngày cụ ông 80 tuổi này phải nằm viện điều trị, theo dõi.

Là người luôn có mặt chăm sóc, bên cạnh cụ ông 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1954, vợ của cụ ông Dương Đức L.) cho hay, chồng bà lái xe ôm từ năm 1998 nhưng do tai biến nên nghỉ cách đây hơn 1 năm để chữa bệnh. Vợ chồng bà có một người con trai nhưng bị sát hại cách đây vài năm ở Thái Nguyên.

Bà Thơm cũng cho biết, sau sự việc, phía gia đình Phạm Ngọc L. đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi gia đình bà về những gì đối tượng Phạm Ngọc L. gây ra.

“Dù sao hành động của đối tượng L. là không thể chấp nhận được nhưng do tôi cũng là bậc cha mẹ nên chia sẻ với hoàn cảnh gia đình L. Không bố mẹ nào lại bảo con đi đánh người cả. Việc đã xảy ra rồi, hai bên hoà giải, bắt tù tội anh ta cũng khổ người thân, vợ con” - bà Nguyễn Thị Thơm nói và cho biết, gia đình đã đồng ý làm đơn bãi nại cho L.

Trần Thanh