Quảng Bình:

Đối tượng bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc đầu thú

(Dân trí) - Tin từ Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, Trần Xuân Lành (SN 1982, trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), đối tượng liều lĩnh nhất trong vụ bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc, đã ra đầu thú. -

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 27/7, trong lúc tuần tra kiểm soát lâm sản tại vùng rừng xã Thượng Hóa, 3 kiểm lâm viên của trạm kiểm lâm Thượng Hóa đã bị một nhóm lâm tặc bắt cóc đòi 25 triệu đồng tiền chuộc. Sau đó, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công vụ bắt cóc trên.

 

Hiện cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính của 5 đối tượng trong nhóm lâm tặc manh động nói trên, trong đó có Trần Xuân Lành – đối tượng vừa đầu thú.

 

Hiện còn 4 đối tượng nữa là Trần Xuân Hoàng, Trần Xuân Phúc, Trần Xuân Huy (trú tại bản Ón) và Trần Xuân Lượng (trú tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đang bỏ trốn.

 

Đình Phong