Đội nắng đón Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Chợ Lớn

(Dân trí) - Chiều 2/3 (rằm tháng Giêng), mặc dù thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người vẫn đổ về khu vực Chợ Lớn, quận 5, TPHCM để tham gia lễ hội Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa.

Chiều 2/3 (rằm tháng Giêng), mặc dù thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người vẫn đổ về khu vực Chợ Lớn, quận 5, TPHCM để tham gia lễ hội Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa.

Gần 1.000 diễn viên đã tham gia diễu hành, tái hiện văn hoá của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn quận 5 vào dịp Tết Nguyên tiêu. Lễ hội là dịp đón mừng năm mới, đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để mọi người cùng cầu mong mưa thuận gió hoà. Đoàn diễu hành đi qua các con đường ở khu vực Chợ Lớn như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi... sau đó về Trung tâm văn hoá quận 5 để tổ chức đêm hội Nguyên Tiêu.

Đoàn diễu hành với hàng trăm diễn viên được hoá trang thành các nhân vật thần tài, các vị tướng, tiên nữ, Bát Tiên, thầy trò Đường Tăng...

Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông, công an chốt chặn các tuyến đường đoàn biểu diễn đi qua để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho mọi người. Các tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn kẹt xe do người đi đường dừng xe lại xem đoàn biểu diễn.

Chiều 2/3 (rằm tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về khu vực Chợ Lớn, quận 5 để tham dự lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa.
Chiều 2/3 (rằm tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về khu vực Chợ Lớn, quận 5 để tham dự lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa.
Dù thời tiết nắng nóng, đoàn diễu hành vẫn đi các con đường quanh khu vực Chợ Lớn.
Dù thời tiết nắng nóng, đoàn diễu hành vẫn đi các con đường quanh khu vực Chợ Lớn.
Cô gái khiêng cờ lấy tay che mặt tránh nắng.
Cô gái khiêng cờ lấy tay che mặt tránh nắng.
Những người múa lân sư rồng tránh nắng bằng cách dùng lân sư rồng che chắn.
Những người múa lân sư rồng tránh nắng bằng cách dùng lân sư rồng che chắn.
2 tiên nữ phải nhờ hiên nhà dân trong lúc chờ đoàn diễu hành.
2 "tiên nữ" phải nhờ hiên nhà dân trong lúc chờ đoàn diễu hành.

Lễ hội là dịp đón mừng năm mới, đêm trăng tròn đầu tiên trong năm.

Lễ hội là dịp đón mừng năm mới, đêm trăng tròn đầu tiên trong năm.


Đoàn diễu hành với các nhân vật thầy trò Đường Tăng, Bát Tiên, tiên nữ...

Đoàn diễu hành với các nhân vật thầy trò Đường Tăng, Bát Tiên, tiên nữ...

Một diễn viên trong đoàn diễu hành.
Một diễn viên trong đoàn diễu hành.

Ông Trần Quang Nhật, 51 tuổi đóng làm Thần tài trong đoàn diễu hành. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia trong đoàn diễu hành, cảm giác rất vui và ý nghĩa, ông Nhật cho biết.

Ông Trần Quang Nhật, 51 tuổi đóng làm Thần tài trong đoàn diễu hành. "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia trong đoàn diễu hành, cảm giác rất vui và ý nghĩa", ông Nhật cho biết.

Đoàn lân sư rồng biểu diễn các tư thế khó đi quanh khu vực Chợ Lớn.
Đoàn lân sư rồng biểu diễn các tư thế khó đi quanh khu vực Chợ Lớn.
Đoàn diễu hành đi qua các con đường ở khu vực Chợ Lớn như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi... sau đó về Trung tâm văn hoá quận 5 để tổ chức đêm hội Nguyên Tiêu.
Đoàn diễu hành đi qua các con đường ở khu vực Chợ Lớn như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi... sau đó về Trung tâm văn hoá quận 5 để tổ chức đêm hội Nguyên Tiêu.
Những em bé thích thú với các nhân vật trong đoàn diễu hành lễ hội Tết Nguyên tiêu.
Những em bé thích thú với các nhân vật trong đoàn diễu hành lễ hội Tết Nguyên tiêu.
Người dân đứng kín đường, trên các nhà cao tầng để theo dõi đoàn biểu diễn.
Người dân đứng kín đường, trên các nhà cao tầng để theo dõi đoàn biểu diễn.