Đôi nam nữ chết trên vỉa hè: Nạn nhân nữ có cuộc sống khá bất hạnh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đôi nam nữ nằm chết trên vỉa hè, ngay trong sáng ngày 11/3, ngành chức năng đã xác định được danh tính của các nạn nhân.

Qua xác minh, nạn nhân nam là Trần V.U. (SN 1990, quê huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), còn người nữ là Trần Thị H.S. (SN 1987, quê huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Trên người cả 2 đều có vết thương, trong đó, S. bị vết thương trên ngực. Thời điểm phát hiện thi thể vẫn còn con dao cắm trên ngực của U.

Hiện trường đôi nam nữ chết trên vỉa hè sáng sớm ngày 11/3.
Hiện trường đôi nam nữ chết trên vỉa hè sáng sớm ngày 11/3.

Về ấp Chắc Tưng (xã Tài Văn, huyện Trần Đề, quê của S.) chúng tôi được bà con ở địa phương cho biết, cuộc đời của cô gái xấu số Trần Thị H.S. khá bất hạnh. Do cuộc sống khó khăn và nhiều nguyên nhân khác nên vợ chồng ông Trần Q. (SN 1953, cha ruột của S.) chia tay nhau. H.S. ở với cha tại ấp Chắc Tưng.

Thường ngày ông Q. chạy xe ôm sinh sống. Cách đây mấy năm, H.S. lập gia đình với một thanh niên ở miền Trung và có với nhau một con gái năm nay khoảng 3 tuổi, nhưng 2 người đã chia tay.

Cũng từ khi lấy chồng, S. không ở nhà với cha mà đi sinh sống ở nơi khác. Do hoàn cảnh gia đình ông Q. nghèo nên được chính quyền xây dựng cho một căn nhà tình thương. Cách đây gần 2 năm, do ông Q. bị bệnh nên S. về đưa cha đi nơi khác sinh sống và chữa bệnh, còn căn nhà nay đã bị hư hỏng hoàn toàn.


Căn nhà bị hư hỏng này, theo người dân là nhà của cha con S. trước đây.

Căn nhà bị hư hỏng này, theo người dân là nhà của cha con S. trước đây.

Người dân cũng cho rằng người thanh niên tử vong cạnh S. không phải là chồng cũ của S. Có thể đây là bạn mới quen của cô gái này.

Cũng theo người dân, từ ngày rời nhà đi nơi khác, S. ít về quê nên bà con không biết S. ở chỗ nào, làm nghề gì để sinh sống.

Theo nhận định của nhiều người, nghi vấn cái chết của S. và U. có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạch Dương