Trà Vinh

Độc đáo “cây nhân đạo” giúp người nghèo, “cứu” môi trường

(Dân trí) Đến vùng đất còn nghèo như huyện Cầu Kè (Trà Vinh) chúng tôi không khỏi bất ngờ và thán phục mô hình “cây nhân đạo” giúp người nghèo, bệnh tật ở địa phương. Ngoài ý nghĩa “tương thân tương ái”, mô hình còn giáo dục người dân ý thức bảo vệ môi trường.

Trung tuần tháng 11, chúng tôi có dịp về huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Khi đi dọc theo quốc lộ 54 đi về các xã Phong Thạnh, Thạnh Phú… chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cây dừa, cây bàn, cây nhãn,… mang tên “cây nhân đạo” qua tấm bảng bằng nhựa gắn trên thân cây.

Chúng tôi ghé vào nhà bác Nguyễn Văn Hai (60 tuổi) – xã Phong Phú. Hỏi thăm, bác Hai vui vẻ cho biết: “Hồi đầu năm Hội chữ thập đỏ đến gia đình giới thiệu về mô hình “cây nhân đạo” để nguyên góp tiền giúp người nghèo, bệnh tật trong xã. Mỗi “cây nhân đạo”, bà con đóng góp 100.000 đồng, sau đó cán bộ Hội chữ thập đỏ đến làm “giấy khai sinh” cho những cây mà chủ nhà muốn đặt tên là “cây nhân đạo”.

 Ngoài ra, bác Hai cũng cho biết, nhà bác có 3 “cây nhân đạo” quý lắm, nếu ai mua bao nhiêu cũng không bán, khi nào cây chết thì thôi! Vì theo bác Hai ngoài ý nghĩa nhân đạo cứu người thì đây cũng là cách dạy con cháu trong nhà biết quý trọng “tình người, tình cây” của người Việt Nam ta. 

Một năm người dân góp 100.000 đồng cho Hội chữ thập đỏ xã để nuôi cây nhân đạo

Một năm người dân góp 100.000 đồng cho Hội chữ thập đỏ xã để "nuôi" cây nhân đạo

Chạy một đoạn hơn 500m chúng tôi đến xã Phong Thạnh (huyện Cầu Kè) cứ cách vài ba nhà là gặp “cây nhân đạo” sừng sững trước nhà. Có nhà có 1 cây, có nhà 2,3 cây tùy theo khả năng và ý nguyện đóng góp của người dân, nhưng đa số là bà con ở đây rất đồng tình với mô hình thiết thực và ý nghĩa này.

Chị Nguyễn Thị Rớt (38 tuổi) – xã Phong Thạnh cho biết: “Gia đình em thuộc hộ nghèo, quanh năm hai vợ chồng đi làm thuê nuôi hai đứa con đi học. Vừa rồi đứa nhỏ ngã bệnh không tiền đưa cháu đi bệnh viện. Cũng may Hội chữ thập đỏ xã đến thăm hỏi và giúp gia đình 1.000.000 đồng lo thuốc thang cho cháu. Vợ chồng em biết ơn hội và bà con trong xóm nhiều lắm, sang năm tới gia đình cố gắng “trồng” “cây nhân đạo” trước nhà".

Trao đổi với PV Dân trí anh Trần Văn Lắm – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phong Phú cho biết: “Mô hình cây nhân đạo được xã Phong Phú thực hiện htừ đầu tháng 6. Mặc dù còn mới nhưng đến nay đã có hơn 50 hộ tham gia với hơn 100.000 “cây nhân đạo”. Nhờ nguồn quỹ tại chỗ này thời gian qua Hội “tiếp sức” trên 20 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần tiền chữa bệnh."

Một năm người dân góp 100.000 đồng cho Hội chữ thập đỏ xã để nuôi cây nhân đạo

Chi phí cho tấm bảng cũng là vấn đề Hội chữ thập đỏ huyện quan tâm, vì theo ông Quý 4 tấm bảng đã mất hết 1 "cây nhân đạo"

Được biết, mô hình trồng “cây nhân đạo” ở huyện Cầu Kè được thực hiện đầu tiên tại xã An Phú Tân, sau đó lan rộng ra toàn huyện (10 xã) và tính đến tháng 10/2012 toàn huyện có trên 400 “cây nhân đạo” được người dân tự nguyện trồng và bảo quản.

Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “cây nhân đạo”, vì theo tôi ngoài ý nghĩa giúp người nghèo, bệnh tật lúc khó khăn thì đây cũng là cách tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân về việc bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực nhất là trồng và bảo vệ cây xanh.”

Theo kế hoạch, sang năm tới mỗi xã phấn đấu vận động người dân trồng khoảng 200 “cây nhân đạo”. Riêng những gia đình không có cây xanh thì Hội đến đặt ống tre tại gia đình để người dân tự nguyện đóng góp. Người ta nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no” và toàn bộ số tiền vận động từ “cây nhân đạo”, ống tre, hũ gạo tình thương… đều dành cho người nghèo trên địa bàn huyện Cầu Kè" - ông Quý khẳng định.
 

Trên tình thần tự nguyện, mỗi gia đình đóng góp 100.000 đồng vào quỹ Hội chữ thập đỏ của địa phương tương ứng với một "cây nhân đạo" (Hội chữ thập đỏ đến gắn bảng trên cây theo ý của gia đình chọn). Nhà nào có 3 cây nhân đạo là đóng góp vào quỹ Hội chữ thập đỏ xã 300.000 đồng. Trước đây "cây nhân đạo" chỉ được "chọn" những cây có hoa lợi, như: cây dừa, nhãn, cam, bưởi,... sau khi người dân thu hoạch hoa quả trên cây này đêm bán rồi đóng góp cho quỹ Hội. Tuy nhiên thầy việc này khó quản lí và nguồn quỹ kém nên chuyển sang mô hình cây nhân đạo, 1 cây = 100.000 đồng.

Nguyễn Hành