Hà Tĩnh:

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc": Thê thảm vùng đất... chết!

(Dân trí) - Tiền doanh nghiệp đã chi trả đầy đủ suốt gần 3 năm ròng, quyết định cấp đất cũng đã được thực thi, thế nhưng tỉnh Hà Tĩnh vẫn không bàn giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án. Hậu quả là hơn 90ha đất bỏ trống suốt gần chục năm nay tiếp tục là... vùng đất chết.

Cận cảnh khu đất tỉnh Hà Tĩnh không bàn giao cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 1

Như Dân trí đã thông tin, đầu năm 2016, BQL Khu kinh tế Vũng Áng (nay là BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh) đã trải thảm đỏ mời chào Công ty TNHH Growbest Việt Nam, là doanh nghiệp nuôi tôm công nghệ cao có quy mô lớn tiếp nhận 90ha đất tại xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) vốn được tỉnh này thu hồi từ dự án nuôi tôm đổ bể, bỏ trống cả chục năm của Công ty Việt Anh. 

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 2

Công ty Growbest đã chi số tiền hơn 9,5 tỷ đồng để tỉnh Hà Tĩnh đền bù tài sản trên đất cho Công ty Việt Anh. Việc chi trả này hoàn tất vào ngày 8/3/2017. Vào tháng 4/2017, BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh đã ký hợp đồng cho Công ty Growbest thuê khu đất 90ha nói trên trong thời hạn 50 năm.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 3

Thế nhưng, đã gần 3 năm kể từ ngày nhận quyết định cấp đất, Growbest  Hà Tĩnh vẫn chưa thể triển khai dự án. Nguyên nhân là tỉnh Hà Tĩnh đã không bàn giao đất cho doanh nghiệp này như cam kết mời gọi đầu tư cũng như quyết định cấp đất. 

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 4
Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 5

Tỉnh không giao đất như cam kết, doanh nghiệp mắc kẹt chưa thể triển khai đầu tư, nên khu đất này tiếp tục bị bỏ trống, hoang hóa, được người dân vùng phía Nam thị xã Kỳ Anh gọi là "vùng đất chết".

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 6

Hàng chục ha ao nuôi tôm bỏ không, hoang hóa. Nhiều bờ ao nuôi tôm sạt lở.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 7

Những bờ ao nuôi tôm trở thành nơi người dân chăn thả trâu bò. Số ít ao hồ được người dân tận dụng nuôi cá tự nhiên. 

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 8

Ngoài ao hồ bỏ không, tại khu đất chết này là một thảm cảnh xót xa về các công trình nuôi tôm đổ nát.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 9

Hệ thống kênh mương dẫn nước băng qua các ao nuôi tôm rộng lớn bị hư hỏng nghiêm trọng không còn có thể sử dụng.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 10
Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 11

Các chòi canh đổ nát, chờ sụp đổ.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 12

Những ngôi nhà hoang nằm trơ trọi giữa đồng.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 13

Rất nhiều người dân Kỳ Nam lo ngại những công trình đổ nát như thế này nếu không được sớm tháo dỡ sẽ gây hậu họa khôn lường cho con em họ.

Doanh nghiệp “tiền trao, cháo không được múc: Thê thảm vùng đất... chết! - 14

Trong khi đó, doanh nghiệp Growbest Hà Tĩnh hiện đã rất chán nản. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, nếu trong thời gian tới UBND tỉnh Hà Tĩnh không giao đất cho doanh nghiệp như đúng hợp đồng kí kết, doanh nghiệp này sẽ đệ đơn ra tòa án dân sự khởi kiện thu hồi tiền thuê đất cũng như các thiệt hại do việc chậm trễ giao đất gây ra.

Hà Phương - Sinh Hiệp