Ninh Bình:

Doanh nghiệp tăng giá khẩu trang nhiều lần trong ngày bị phạt 15 triệu đồng

(Dân trí) - Một công ty dược phẩm ở Ninh Bình vừa bị Cục Quản lý thị trường tỉnh này xử phạt số tiền 15 triệu đồng vì tăng giá khẩu trang lên 12.000 đồng/chiếc, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách trả lại số tiền lãi cao hơn giá niêm yết.

Ngày 1/2, Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên (người đại diện là bà Vũ Thị Duyên - Giám đốc) số tiền 15 triệu đồng vì vi phạm Khoản 3, Điều 12 Nghị định 109 trong lĩnh vực giá, bán cao hơn giá niêm yết.

Doanh nghiệp tăng giá khẩu trang nhiều lần trong ngày bị phạt 15 triệu đồng - 1

Quầy bán dược phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên tăng giá khẩu trang lên 12.000 đồng/chiếc.

Ông Bùi Văn Quý, Quyền Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cho biết, ngoài xử phạt còn yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên khắc phục hậu quả bằng cách trả lại số tiền lãi cao hơn giá niêm yết; thông báo đến khách hàng mua khẩu trang giá cao tại các quầy bán hàng của công ty này nếu cầm hóa đơn mua hàng đến cửa hàng thì được trả lại số tiền vượt quá giá niêm yết. 

Trước đó, trong ngày 31/1, nhiều người dân tại thành phố Ninh Bình, huyện Kim Sơn và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phản ánh về tình trạng, khi đến mua khẩu trang tại các quầy bán dược phẩm của Công ty TNHH Dược  phẩm Vũ Duyên đã bị đơn vị này “chặt chém”, bán giá cao hơn rất nhiều so với thị trường.

Cụ thể, chỉ trong ngày 31/1, buổi sáng khách hàng đến cửa hàng của Công ty Vũ Duyên ở thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan và Kim Sơn chỉ phải mua giá 5.000 đồng/chiếc khẩu trang; tuy nhiên sau đó đơn vị này tăng lên 7.000 đồng/chiếc; đến chiều cùng ngày thì giá đã tăng lên 12.000 đồng/chiếc. 

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, ngay chiều 31/1, Cục Quản lý thị trường đã nhận được phản ánh hệ thống nhà thuốc Vũ Duyên (thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên) bán khẩu trang với giá cao.

Doanh nghiệp tăng giá khẩu trang nhiều lần trong ngày bị phạt 15 triệu đồng - 2
Doanh nghiệp tăng giá khẩu trang nhiều lần trong ngày bị phạt 15 triệu đồng - 3

Trong ngày 31/1, giá khẩu trang của Công ty Vũ Duyên bán ra liên tục "nhảy múa".

Qua theo dõi, giám sát, ngay trong ngày hôm qua (31/1) đã phát hiện ra nhà thuốc Vũ Duyên và một số quầy hàng thuộc hệ thống bán hàng của công ty Vũ Duyên bán khẩu trang với giá tối đa là 12.000 đ/chiếc khẩu trang.

“Ngay sau khi phát hiện, Đội số 5, Cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã đến Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên làm việc và tiến hành xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Duyên. 

Việc bán khẩu trang giá cao hơn so với thị trường của Công ty Vũ Duyên khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc và kêu gọi “tẩy chay” nhà thuốc của công ty này. 

Ông Quý cho biết thêm, hiện nay lượng khẩu trang y tế ở tỉnh Ninh Bình cũng không còn nhiều vì mặt hàng này từ trước tới nay tiêu thụ chậm nên số lượng dự trữ ở các cửa hàng rất ít. Phần lớn các cửa hàng không có bán. 

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng 1/2, tại nhiều điểm ở thành phố Ninh Bình, một số cơ quan, cá nhân đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Hành động phát khẩu trang miễn phí cùng nhau phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra khiến nhiều người cảm động. 

Thái Bá