1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoạn đường hơn 1km ì ạch suốt 7 năm, dân bức xúc đắp lũy chặn xe

(Dân trí) - Bức xúc trước việc đường thì xuống cấp, hàng trăm phương tiện cày nát đường, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống nhân dân, người dân khối Đông Lâm (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đã đắp đá chặn đường, không cho xe ô tô qua lại.

Dân "đắp lũy" ngăn đường

Dân “đắp lũy” ngăn đường

“Lũy” đá cao gần 80cm, án ngữ gần hết chiều ngang đường Nguyễn Duy Trinh (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) xuất hiện từ chiều ngày 10/11. Sự xuất hiện của “lũy đá” này khiến việc đi lại, lưu thông trên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe đạp, xe máy có thể lách hai bên vỉa hè để đi qua. Trong khi đó, ô tô, xe tải, xe buýt không thể đi qua đoạn đường này, buộc phải quay đầu sang hướng khác.

Theo phản ánh của người dân, nhiều xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng từ khu vực đê Hưng Hòa vào nội thành TP Vinh “lách” các tổ tuần tra, kiểm soát của lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông nên đi vào con đường này, góp phần khiến con đường vốn đã xuống cấp càng hư hỏng nặng hơn.

Người dân dùng gạch, đá đắp lũy ngăn xe ô tô qua lại trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (TP Vinh, Nghệ An).
Người dân dùng gạch, đá "đắp lũy" ngăn xe ô tô qua lại trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (TP Vinh, Nghệ An).

Ông Nguyễn Trung Quang (khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng) bức xúc: “Dự án làm đường đã có nhưng 7 năm nay họ làm chưa xong. Đường đã xuống cấp, hư hỏng nhưng hàng trăm xe tải, xe buýt chạy rầm rầm bất kể ngày đêm. Mùa nắng thì bụi mù, đá văng vào vỡ cửa kính các hộ dân 2 bên đường. Mùa mưa thì mỗi khi xe ô tô chạy qua, nước tạt như sóng "đánh" vào nhà. Mặc dù hai đầu đường đều có biển hạn chế phương tiện trọng tải lớn nhưng không hiểu sao xe tải 25-30 tấn vẫn ung dung chạy mà không chịu bất cứ sự kiểm tra nào của cơ quan chức năng”.

Ông Nguyễn Văn Hàn – một hộ dân sống trên đường Nguyễn Duy Trinh cho biết: “Đường hư hỏng, xuống cấp lại bị xe tải “cày” nên xuất hiện ổ voi, trơ nền đá. Tội mấy cháu học sinh, hôm nào mưa, đường ngập thì phải đi “mò”, sa vào hố sâu, ngã chồng lên nhau. Có người đứng bên đường mà xe ô tô chạy qua, bắn đá trúng người, may mà bị thương nhẹ”.

Ông Nguyễn Văn Hàn bức xúc trước việc đường xuống cấp, dự án chậm hoàn thành trong khi đó ô tô trọng tải lớn khiến con đường hư hỏng nặng hơn.
Ông Nguyễn Văn Hàn bức xúc trước việc đường xuống cấp, dự án chậm hoàn thành trong khi đó ô tô trọng tải lớn khiến con đường hư hỏng nặng hơn.

Búc xúc trước việc ô tô, xe tải gây hư hỏng đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và an toàn của người tham gia giao thông, một số hộ dân đã xếp đá để ngăn cản phương tiện trọng tải trên 1 tấn lưu thông qua đây. Tuy nhiên việc ngăn đường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại của người dân.

Dự án chậm hoàn thành vì đội kinh phí GPMB gần… 50 lần?

Năm 2009, UBND TP Vinh đã phê duyệt dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh. Theo dự án đã được phê duyệt thì đoạn đường dài 1,4km, rộng 24m có tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành trong vòng 150 ngày. Tuy nhiên, sau 7 năm, dự án này mới hoàn thành được khoảng 500m chiều dài.

Đường xuất hiện những hố sụt lún choán gần hết chiều ngang mặt đường.
Đường xuất hiện những hố sụt lún choán gần hết chiều ngang mặt đường.

Ông Nguyễn Đình Long – Phó Giám đốc Ban quản lý tiểu dự án phát triển đô thị Vinh (Nghệ An) cho biết: “Theo kế hoạch, dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Duy Trinh sẽ hoàn thành trong vòng 5 tháng nhưng đến tháng 5/2011 thì phải tạm dừng thi công do vướng GPMB. Ban đầu, dự tính kinh phí GPMB khoảng 2 tỷ đồng tuy nhiên, trong quá trình triển khai, kinh phí GPMB đội lên gần… 100 tỷ đồng".

Trước tình hình đó, UBND TP Vinh đã điều chỉnh dự án, thay vì mở rộng đường lên 24m thì để nguyên, rải thảm đúng với chiều rộng 11m hiện có, đồng thời yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công. “Suốt 2 tháng nay trời liên lục mưa khiến đơn vị thi công không triển khai công việc được. Hai ngày hôm nay, trời hửng nắng, đơn vị thi công triển khai công việc thì xảy ra tình trạng người dân ngăn đường”, ông Long cho biết thêm.

Việc xếp đá ngăn đường gây cản trở phương tiện khi lưu thông qua đây.
Việc xếp đá ngăn đường gây cản trở phương tiện khi lưu thông qua đây.

Ngay trong chiều ngày 11/11, Ban quản lý tiểu dự án phát triển đô thị Vinh cùng đơn vị thi công và đại diện UBND phường Hưng Dũng đã xuống, vận động bà con tháo dỡ số gạch đá, giải phóng đường để đảm bảo cho giao thông đi lại trên tuyến đường được thông suốt. UBND TP Vinh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường việc tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện có tải trọng trên 10 tấn đi vào con đường này.

Theo kế hoạch, việc nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.

Hoàng Lam