Quảng Nam:

Đoàn công tác Quốc hội thăm bà con vùng động đất Sông Tranh

(Dân trí) - Ngày 8/1, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đã có chuyến thăm, làm việc tại huyện Bắc Trà My và công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).

Đoàn công tác Quốc hội thăm bà con vùng động đất Sông Tranh
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (áo xanh) cùng đoàn đi thị sát trong thân đập thủy điện Sông Tranh 2

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - ông Đặng Phong - cho đến nay đã thống kê được có tất cả 1.777 căn nhà của bà con bị hư hỏng sau những trận động đất vừa qua, trong đó có 32 công trình công cộng và trường học.

Cũng theo huyện Bắc Trà My, do ảnh hưởng của động đất nên đời sống của bà con đồng bào dân tộc rất khó khăn, nhất là các hộ dân trong khu TĐC thủy điện Sông Tranh 2. “Số học sinh nghỉ học gia tăng, có không dưới 5 hộ dân đã bán nhà đi nơi khác sinh sống và 34 hộ dân bỏ nhà tái định cư hoặc dựng lều tạm bợ để ở”, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết.
 
Đoàn thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do động đất
Đoàn thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do động đất

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã thường xuyên cử cán bộ đến các địa bàn trọng yếu để trấn an dư luận nhân dân; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, không hoang mang lo sợ trước hiện tượng rung chấn động đất mà phải chủ động ứng phó thích hợp. Cảnh báo bà con không nên tin lời kẻ xấu lợi dụng thời điểm nhạy cảm tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân.

Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho rằng, động đất cũng ảnh hưởng lớn đến việc kêu gọi đầu tư vào huyện. “Huyện cho không một lô đất ở bến xe cũ trị giá khoảng 6-7 tỉ đồng nhưng không có doanh nghiệp nào đến đầu tư”, ông Phong nói.

Mặc khác, sau khi động đất xảy ra, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện cũng tăng khoảng 30% chi phí xây dựng vì khi xây dựng mới đều có tính đến khả năng kháng chấn cho công trình.
 
Tặng quà ông Hồ Văn Xô, thôn tái định cư 3A, xã Trà Đốc, Bắc Trà My
Tặng quà ông Hồ Văn Xô, thôn tái định cư 3A, xã Trà Đốc, Bắc Trà My

Theo thống kê, tính đến nay có 1.777 công trình nhà ở bị hư hỏng do động đất, 32 công trình công cộng và trường học bị hư hỏng. Hiện đời sống của hầu hết các hộ dân tái định cư Sông Tranh 2 gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất, dẫn đến tình trạng người dân bỏ nhà tái định cư để đến nơi khác sinh sống.

Chủ tịch huyện Bắc Trà My kiến nghị: Không nên xem thường và chủ quan việc rò rỉ nước và động đất ở thủy điện Sông Tranh 2. Trung ương nên thành lập một Ban chỉ đạo để cùng nhau quản lý, giám sát, vận hành đập để tạo lòng tin tưởng tuyệt đối cho người dân.

Ông Đặng Phong cũng kiến nghị EVN tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm thêm 24 tháng cho 423 hộ dân với 2.357 nhân khẩu tái định cư theo kế hoạch tập trung (ngoài khoảng hỗ trợ trước đây là 36 tháng); hỗ trợ thêm 12 tỷ đồng để bê tông hóa thêm 3 km đường giao thông nội bộ khu tái định cư thủy điện.
 
Sau khi lắng nghe ý kiến của chính quyền địa phương và tâm tư nguyện vọng của người dân vùng động đất, Phó Chủ tịch Quốc hội - ông Huỳnh Ngọc Sơn - khẳng định Quốc hội luôn quan tâm, theo dõi chặt chẽ tình hình xảy ra tại Sông Tranh 2. Vấn đề này cũng đã được đưa ra mổ xẻ tại các kỳ họp. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã ra Nghị quyết yêu cầu Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan nhanh chóng rà soát lại các công trình thủy điện, trong đó có Sông Tranh 2, phải đảm bảo an toàn cao nhất.
Chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân, đặc biệt là những mất mát về mặt tinh thần trong thời gian qua, Phó chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ đôn đốc các cơ quan chức năng sớm xác định hiện tượng động đất ở Sông Tranh 2 để bà con ổn định đời sống sản xuất.
 
Người dân Bắc Trà My gửi gắm nguyện vọng đến lãnh đạo Quốc hội
Người dân Bắc Trà My gửi gắm nguyện vọng đến lãnh đạo Quốc hội

“Chúng tôi hết sức chia sẻ những thiệt hại với bà con. Thiệt hại về vật chất thì đếm được nhưng thiệt hại về tinh thần thì không thể đếm được”, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Ông Sơn cũng ghi nhận những nỗ lực khắc phục hậu quả của động đất. “Đề nghị chính quyền hết sức quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến để bà con có một cái Tết bình an”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong chuyến thăm này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng 30 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) đến các hộ dân gia đình chính sách, gia đình khó khăn bị thiệt hại do động đất thuộc 4 xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui, Trà Sơn (huyện Bắc Trà My).

Công Bính