“Dính” hàng loạt sai phạm, Huyện ủy viên bị kỷ luật cảnh cáo

(Dân trí) - Để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản tại địa phương, ông Phạm Ngọc Thuyết - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Mới đây, Huyện ủy Vĩnh Lộc đã có quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Ngọc Thuyết - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Long. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Thuyết đã có một số khuyết điểm, vi phạm.

Nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Long
Nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Long

Cụ thể, năm 2013, ông Thuyết đã ký hồ sơ đề nghị giao đất ở xen cư cho ông Trần Quốc Uy, sau đó chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thế Tình mà không thông qua hình thức đấu giá.

Tiếp đó, năm 2015, lập hồ sơ khống về thời gian bán nhà trẻ kèm theo đất cho gia đình ông Lưu Văn Long tại thôn Cẩm Bào, đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mà không qua đấu giá; không nộp tiền bán nhà trẻ vào Kho bạc nhà nước mà chỉ đạo chi ngang hơn 106 triệu đồng cho Công ty xây dựng Vĩnh Định ứng và chi trả công giám sát.

Trong hai năm (2014-2015), ông Thuyết trực tiếp ký dự án và các hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ sản xuất cho các hộ khó khăn ở 4 thôn thuộc Chương trình 135 với số tiền 400 triệu đồng, rồi chi tiền mặt cho các thôn sử dụng sai mục đích của dự án và để lại thủ quỹ xã giữ 25 triệu đồng.

Cũng trong năm 2015, ký phê duyệt dự toán thiết kế vượt mức đầu tư được phê duyệt, khi UBND huyện chưa phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật; không yêu cầu nhà thầu làm đúng chủng loại gỗ như thiết kế ban đầu, vẫn nghiệm thu.

Xã duyệt chi cho công ty xây dựng Vĩnh Định lên đến hàng trăm triệu không qua kho bạc
Xã duyệt chi cho công ty xây dựng Vĩnh Định lên đến hàng trăm triệu không qua kho bạc

Đến năm 2016, khi nhận tiền từ Ban vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới của huyện, không chỉ đạo công khai trước cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn; không nộp tiền vào ngân sách xã, mà cho nhà thầu ứng trực tiếp từ Bí thư thôn Xuân Áng và không chỉ đạo thôn Xuân Áng nộp tiền đóng góp của nhân dân vào ngân sách xã, để các thôn tự ý cho nhà thầu ứng.

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ông Thuyết đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, không báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã mà trực tiếp ký, chỉ đạo thực hiện những nội dung sai trái nêu trên.

Theo đánh giá của Huyện ủy Vĩnh Lộc, vi phạm của ông Thuyết là nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông này.

Nguyên nhân là do ông Thuyết chưa chấp hành đầy đủ nguyên tắc làm việc, quy trình thủ tục trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa nắm vững các quy định về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; thiếu dân chủ, công khai trong quản lý các nguồn vốn xây dựng cơ bản; buông lỏng công tác chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho tập thể, cán bộ, công chức.

Ông Phạm Ngọc Thuyết bị kỷ luật Cảnh cáo
Ông Phạm Ngọc Thuyết bị kỷ luật Cảnh cáo

Từ những vi phạm nêu trên, Huyện ủy Vĩnh Lộc quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Ngọc Thuyết bằng hình thức Cảnh cáo. Với những sai phạm trên của ông Thuyết đã được kết luận là nghiêm trọng. Thế nhưng ông Thuyết chỉ bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo và tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu xã khiến người dân chưa đồng tình.

Được biết, trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã, ông Phạm Ngọc Thuyết là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 12/5/2017, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện tại xã Vĩnh Long. Đến ngày 25/8/2017, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành kết luận chỉ ra nhiều sai phạm tại xã này. Trong đó, ông Thuyết là người đứng đầu và có liên quan trực tiếp đến những sai phạm đó.

Phạm Vượng - Duy Tuyên