Hải Phòng

Đình chỉ hoạt động doanh nghiệp khai thác đất đá ảnh hưởng tới người dân

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc chiều nay (24/12), ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, huyện đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khai thác đất đá của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thuận Thiên (trụ sở tại địa bàn huyện) tại khu vực núi Niêm Nội do gây ảnh hưởng tới đời sống khiến người dân bức xúc phải lập chốt chặn.

Khai thác, vận chuyển đất đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân
Khai thác, vận chuyển đất đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân

Trước đó, trong vòng hơn một tuần (từ 14 đến 22/12), nhiều hộ dân sinh sống tại một số thôn thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên đã tập trung dựng lều, khuân đá hộc, treo băng rôn… ngăn không cho đoàn xe tải chở đất đá của công ty Thuận Thiên từ trong khu vực khai thác ra phía ngoài. Thậm chí người dân còn mang chăn chiếu, nước uống… ra khu vực này để thay phiên nhau canh chốt.

Nguyên nhân vụ việc theo phản ánh của người dân là do doanh nghiệp này mặc dù chưa được cơ quan có thầm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng vẫn ngang nhiên tổ chức khai thác rầm rộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các hộ dân tại đây.

Bức xúc, người dân lập chốt chặn
Bức xúc, người dân lập chốt chặn

Bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, ở xã Kỳ Sơn) cho biết, khoảng một tháng nay kể từ khi công ty Thuận thiên đưa máy móc vào khai thác đất đá ở khu vực núi Niêm Nội, cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Hàng chục chiếc ô tô trọng tải lớn chạy rầm rập trên đường mỗi ngày, trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì đất rơi xuống đường gặp nước mưa nhão nhoét, trơn trượt.

Còn theo ông Trần Văn Hà (65 tuổi, cũng ở xã Kỳ Sơn), xe ô tô muốn vận chuyển đất đá ra ngoài phải chạy qua các trường học từ mầm non đến THCS nên sẽ gây nguy hiểm cho các cháu học sinh. Chưa kể công ty này không chỉ hoạt động ban ngày mà còn tranh thủ khai thác vào ban đêm. Tiếng máy đào, máy xúc, tiếng động cơ xe ô tô nổ "uỳnh uỳnh"… khiến người dân mất ngủ.

Cũng theo người dân Kỳ Sơn, quá bức xúc, người dân đã có đơn kiến nghị gửi lên chính quyền xã. Tuy nhiên không thấy chính quyền xã có động thái gì, trong khi Doanh nghiệp thì vẫn ngang nhiên khai thác đất đá nên chiều tối ngày 21/12, người dân đã lập chốt chặn.

Một lãnh đạo xã Kỳ Sơn cho biết, ngay khi nhận được kiến nghị của người dân, xã đã có văn bản yêu cầu công ty Thuận Thiên chỉ được phép hoạt động từ 6h đến 19h mỗi ngày nhưng phía công ty không thực hiện. Khi người dân lập chốt chặn, xã cũng đã yêu cầu công ty dừng hoạt động và báo cáo vụ việc lên UBND huyện.

Còn theo một lãnh đạo huyện Thuỷ Nguyên, để có nguồn nguyên liệu cung cấp cho việc sản xuất của nhà máy gạch thuộc công ty Thuận Thiên nên công ty này đã được chấp thuận cho phép khai thác mỏ tại khu vực núi Niêm Nội. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân thì nhà máy sản xuất gạch của công ty này hiện vẫn chưa thành hình hài do vẫn chưa giải phóng được mặt bằng khu đất được qui hoạch.

Dư luận đặt dấu hỏi, vậy một lượng lớn đất đá công ty này đã khai thác trong một thời gian dài được vận chuyển đi đâu, phục vụ dự án nào hay doanh nghiệp đem bán để thu tiền bỏ túi?

Điều đáng nói, doanh nghiệp này trước đó cũng đã từng bị huyện “tuýt còi” việc khai thác do lợi dụng việc xây nghĩa trang cũng tại xã nhưng thực chất là khai thác nguyên vật liệu đem bán.

An Nhiên