Đình chỉ chức vụ chủ tịch phường vì để quán karaoke hoạt động

(Dân trí) - Ngày 7/4, UBND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn, rút giấy phép cơ sở karaoke Sao Băng sau phản ánh của báo Dân trí.

Sau bài viết của báo Dân trí phản ánh việc cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội, vẫn mở cửa, hoạt động... bí mật, ngày hôm nay 7/4, UBND thị xã Từ Sơn ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Quyết Tiến, Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn.

Quyết định nêu rõ ông Phạm Quyết Tiến có nhiệm vụ bàn giao lại công việc cho Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn là ông Tạ Đức Huy đồng thời có trách nhiệm kiểm điểm, làm báo cáo giải trình để làm rõ trách nhiệm của mình.

Đình chỉ chức vụ chủ tịch phường vì để quán karaoke hoạt động - 1

Về phía cơ sở karaoke Sao Băng, sau khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Vũ Văn Thiềm – chủ cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người", không chấp hành các biên bản cam kết tạm dừng hoạt động; đến ngày 7/4, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này.

Đình chỉ chức vụ chủ tịch phường vì để quán karaoke hoạt động - 2

Trước đó, ngày 5/4, báo Dân Trí đã có phản ánh việc cơ sở karaoke Sao Băng lén lút hoạt động, "phớt lờ" Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đình chỉ chức vụ chủ tịch phường vì để quán karaoke hoạt động - 3

Nhóm phóng viên