1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều xe cứu hỏa chờ ứng cứu máy bay "xẹp" lốp phòng sự cố

(Dân trí) - Chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines chở theo 182 hành khách bị phát hiện có vấn đề kỹ thuật ở lốp số 3 khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Hai xe cứu hỏa đã được điều động đến để phòng sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra.

Chiếc máy bay nói trên mang ký hiệu VNA397, chuyến bay xuất phát từ Đà Nẵng và hạ cánh xuống sân Nội Bài - Hà Nội chiều nay (14/6).
 
Chuyến bay VN1516 của Vietnam Airlines gặp trục trặc ở lốp khi hạ cánh
Chuyến bay VN1516 của Vietnam Airlines gặp trục trặc ở lốp khi hạ cánh
xuống sân bay Nội Bài

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho hay, máy bay Vietnam Airlines đã bị nổ lốp khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, đại diện Vietnam Airlines đã bác bỏ thông tin này.

Ông Lê Trường Giang - người phát ngôn của Vietnam Airlines khẳng định, chuyến bay mang số hiệu VN1516, ngay khi cất cánh từ Đà Nẵng tổ bay VN1516 đã phát hiện có trục trặc, cụ thể là lốp số 3 bị giảm áp xuất.

Nhận thấy vấn đề kỹ thuật không nghiêm trọng nên tổ bay tiếp tục hành trình đưa 182 hành khách ra Hà Nội và hạ cánh an toàn xuống Nội Bài lúc 16h25.
 
Ông Giang cho biết, nếu như tình huống máy bay bị nổ lốp xảy ra thì sự việc đã trở thành sự cố nghiêm trọng và máy bay không thể hạ cánh dễ dàng. Khi đó sẽ phải áp dụng các giải pháp khẩn nguy.

Ở sân bay Nội Bài, khi nhận được thông báo sự việc, theo quy trình xử lý sự cố 2 xe cứu hỏa đã được điều động tới đỗ sẵn chờ chuyến bay VN1516 hạ cánh.

Hôm 3/6, một sự cố khác cũng xảy ra với chiếc Airbus A330 của Vietnam Airlines. Chuyến bay VN780 từ Melbourne về Tân Sơn Nhất - TP.HCM chở theo 166 hành khách và 13 nhân viên phi hành đoàn đang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bất ngờ bị xì khói từ động cơ số 2.

Châu Như Quỳnh