Bình Định:

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não

(Dân trí) - Trong khi đang lao động trên vùng biển, một ngư dân tỉnh Bình Định bị xuất huyết não đã được Bộ Quốc phòng điều động trực thăng bay ra Trường Sa đưa về bờ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 13/6, tin từ Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) Bình Định, ngư dân Huỳnh Học (56 tuổi, ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị xuất huyết não đã qua cơn nguy kịch sau khi nhận được sự chữa trị tích cực của các y bác sĩ Viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 12/6, ngư dân Huỳnh Học, thuyền viên tàu cá BĐ 98165 TS do ông Chế Tin (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì bị xuất huyết não.

Sau đó, ông Học được thuyền trưởng đưa vào Quân y đảo Trường Sa cấp cứu. Tuy nhiên, do sức khỏe ông Học ngày càng yếu, có nguy cơ tử vong cao. Do đó, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ đất liền ra Trường Sa để đưa ông Học về đất liền điều trị.

Đến 9h40’ ngày 13/6, ngư dân Học được trực thăng đưa về sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển vào viện Quân y 175 cứu chữa.

Doãn Công