Bạc Liêu:

Điều tra vụ CSGT bị người say xỉn chửi bới, tấn công

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đang điều tra làm rõ việc lực lượng CSGT bị người say xỉn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 13/1, Tổ công tác của lực lượng CSGT Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. Lúc này, tổ công tác phát hiện 2 người điều khiển 2 xe máy có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy mang BKS 95B1-694.56 là Trần Văn Lâm (SN 1986, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và người điều khiển xe máy mang BKS 65L1-243.49 là Trần Thị Hồng Sương (SN 1983).

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lâm là 1,100 miligam/1 lít khí thở, đối với Sương là 0,471 miligam/1 lít khí thở.

Điều tra vụ CSGT bị người say xỉn chửi bới, tấn công - 1

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng say xỉn.

Điều tra vụ CSGT bị người say xỉn chửi bới, tấn công - 2

Xe của lực lượng CSGT bị đạp ngã xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình lập biên bản vi phạm, Lâm không hợp tác, còn đạp ngã xe mô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT. Còn Sương và một thanh niên khác chửi bới, có hành vi tấn công 2 cán bộ CSGT.

Vụ việc được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội facebook gây xôn xao dư luận địa phương. Trong đó, có hình ảnh người phụ nữ lấy dép đánh và giơ chân đạp vào mặt một cán bộ CSGT đang khống chế người đàn ông say xỉn.

Hiện Công an huyện Hồng Dân đang mời 3 người liên quan vụ việc đến làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Huỳnh Hải