Cà Mau:

Điều tra thông tin 3 cán bộ huyện sử dụng bằng giả

(Dân trí) - Ngày 22/11, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Thới Bình (Cà Mau) - thông tin, đơn vị đang tiến hành làm rõ một số cán bộ huyện này bị nghi sử dụng bằng cấp bất hợp pháp.

Các đối tượng nằm trong “danh sách đen” nói trên đều thuộc diện cán bộ chủ chốt của các cơ quan đơn vị huyện Thới Bình. Các cán bộ này bị “lộ” nghi vấn sử dụng bằng giả tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp lớp Xây dựng Đảng chính quyền Nhà nước khóa đào tạo 2010 – 2014 do Học viện báo chí và tuyên truyền phối hợp Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 11/11 vừa qua.

Theo đó, do nghi vấn các cán bộ này sử dụng bằng cấp bất hợp pháp nên Học viện báo chí và tuyên truyền không chịu cấp bằng tốt nghiệp. Sự kiện này gây xôn xao dư luận suốt từ đó đến nay.

Cũng theo cơ quan chức năng, có 7 trường hợp bị nghi vấn là sử dụng bằng cấp bất hợp pháp.

Trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thới Bình cho biết, đơn vị đang tiến hành thẩm tra, xác minh chuyện bằng cấp của các cán bộ nêu trên theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy và sẽ có báo cáo chậm nhất vào cuối tháng 11.

“Nếu thông tin về bằng cấp giả của các cán bộ nói trên là đúng sự thật, huyện sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật”, bà Nga nói.

Tuấn Thanh