Điều tàu đi cứu ngư dân bị thương nặng ngoài Trường Sa

(Dân trí) - Tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đang trên đường ra Trường Sa hỗ trợ tàu ĐNa 90426 TS và một ngư dân bị tai nạn nặng, gãy tay ra rất nhiều máu.

Sáng 14/8, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin trực tiếp từ tàu ĐNa 90426 TS cho biết, tàu ĐNa 90426 TS đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15-48N 113-01E, trong khu vực biển Trường Sa thì có ngư dân tên Văn Dân (sinh năm 1972) bị tai nạn nặng, gãy tay ra rất nhiều máu.

img-3836-9706b
Tàu SAR 412 đã rời cầu cảng đi hỗ trợ ngư dân bị thương nặng (Ảnh: Khánh Hồng)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu ĐNa 90426 TS trao đổi trực tiếp với bác sỹ Trung tâm y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Đồng thời, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu ĐNa 90426 TS và ngư dân bị nạn.

Trong quá trình theo dõi và trợ giúp thông tin cho tàu, hệ thống biết được, tàu ĐNa 90426 TS đang chạy về bờ, với tốc độ 5 đến 5,51 hải lý/giờ theo hướng 270 độ.

Đến 10h cùng ngày, tàu SAR412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã rời cầu cảng ra hỗ trợ tàu và ngư dân bị nạn.

Hiện hệ thống tiếp tục theo dõi và thông tin trợ giúp tàu và ngư dân bị nạn.

Khánh Hồng