Điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại SVĐ Mỹ Đình

(Dân trí) - Ngày 8/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý với đề nghị điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Mỹ Đình, tối ngày 10/10, của Công ty Interserco.

Điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại SVĐ Mỹ Đình - 1

Sau sự cố nổ 2 container pháo hoa ngày 6/10, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tối ngày 10/10 sẽ tập trung tại khán đài B
(ảnh: Tiến Nguyên)

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Tập đoàn Glourious, Tổng Giám đốc Công ty Interserco về tình hình bắn pháo hoa đêm 10/10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý với đề nghị điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 10/10 của Công ty này.

Theo đó, chủ yếu trình diễn pháo hoa tại phía khán đài B Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và việc kết hợp giữa bắn pháo hoa với hiệu ứng công nghệ cao, âm nhạc, laze, màn hình nước và lửa, đảm bảo hoành tráng, nghệ thuật và ấn tượng.

Chủ tịch giao Công ty Interserco thống nhất với Tập đoàn Glourious rà soát, xây dựng phương án trình diễn pháo hoa có điều chỉnh, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, tuyệt đối an toàn.

Trên cơ sở nhu cầu pháo hoa bổ sung, Công ty Interserco làm việc với đơn vị Z121 thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị được cung cấp bổ sung theo quy định, thống nhất xử lý những vấn đề kỹ thuật phát sinh (nếu có).

Ông Thảo cũng giao Công an TP chỉ đạo Công ty Interserco và Tập đoàn Glourious thiết lập hàng rào bảo vệ khu vực chuẩn bị và vận hành trận địa pháo hoa tại khu vực khán đài B và khu vực liên quan, đảm bảo đúng cự ly tiêu chuẩn, an toàn tuyệt đối.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các đơn vị liên quan và công tác bắn pháo hoa tối 10/10, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tổng Giám đốc công ty Interserco Phùng Tiến Toàn cho biết, sau sự cố ngày 6/10, Interserco đã có hợp đồng mua bổ sung pháo hoa của Công ty Z121. Công ty Interserco cũng đã họp bàn, phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn và các chuyên gia Công ty Glorious Singapore, Công ty Z121 kiểm tra an toàn và kiểm đếm số pháo còn lại của từng trận địa để lên kế hoạch bổ sung số lượng pháo cần thiết theo kịch bản.

Theo ông Toàn, Công ty Z121 là công ty tốt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên phương án bổ sung lượng pháo hoa cho đêm Đại lễ là sử dụng thêm pháo hoa của Công ty Hóa chất 21. Còn việc điều hành chương trình của Công ty Glorious Singapore trong đêm Đại lễ sẽ do Chủ tịch Tập đoàn Glorious trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo.

Quang Phong