TPHCM:

"Điệp khúc" tăng giá vé xe 60% dịp Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Tết Mậu Tuất 2018, 2 bến xe lớn nhất TPHCM là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây sẽ tiếp tục tăng giá vé, mức tăng cao nhất là 60%.

Ông Kiều Nam Thành - Giám đốc bến xe Miền Đông – cho biết, dự kiến dịp Tết Mậu Tuất 2018, lượng hành khách qua bến xe tăng khoảng 2% so với Tết Đinh Dậu 2017.

Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 22 đến 28 tháng Chạp, trong đó này cao nhất khoảng 51.000 khách, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Bến xe miền Đông tổ chức bán vé Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 6/1/2018
Bến xe miền Đông tổ chức bán vé Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 6/1/2018

Để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, bến xe Miền Đông sẽ tổ chức bán vé từ ngày 20/11 đến 26/12 âm lịch (tức ngày 6/1 – 11/2/2018).

Vé được bán cho hành khách chọn chuyến đi từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp (tức 9-13/2). Giá vé sẽ tăng so với ngày thường từ 20-60%, tùy theo thời gian và tuyến.

Ngoài hình thức mua vé tại quầy, bến xe Miền Đông sẽ tổ chức bán trực tuyến từ 5-19 giờ mỗi ngày để mọi người khỏi tập trung xếp hàng tại quầy.

Các doanh nghiệp bán vé trước sẽ sử dụng vé do bến xe Miền Đông phát hành, bao gồm cả các xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường.

Bến xe miền Tây cũng tăng giá vé 60% như bến xe Miền Đông
Bến xe miền Tây cũng tăng giá vé 60% như bến xe Miền Đông

Trong khi đó, bến xe miền Tây tổ chức phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán trong 20 ngày, 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết. Cụ thể, từ 21 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng (tức từ ngày 6/2-25/2/2018).

Do bến xe Miền Tây chủ yếu chạy tuyến ngắn nên hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm, từ ngày 27 tháng Chạp.

Về giá vé, bến xe miền Tây sẽ tăng giá vé 40% so với ngày thường, riêng đối với tuyến có cự lý trên 400km tăng 60%. Thời điểm tăng giá vé là từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết (tức ngày 12-17/2/2018).

Quốc Anh