Diễn tập tấn công khủng bố tại Cảng Sài Gòn

Tình huống giả định là một nhóm khủng bố khống chế tàu bắt cóc 13 thuỷ thủ, nhân viên…

Sáng nay (4/1), Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin trên tàu tại Cảng Sài Gòn.

Tình huống giả định là một nhóm khủng bố sử dụng vũ khí đột nhập lên tàu Hà Lan 2 đang neo đậu trên sông Sài Gòn, khống chế tàu bắt cóc 13 thuỷ thủ, nhân viên, đồng thời đòi số tiền chuộc hơn 100.000USD và hàng trăm thùng dầu để trốn thoát ra nước nước ngoài.

Cảnh hiện trường diễn tập: Lực lượng chức năng bao vây bố ráp khủng bố

Cảnh hiện trường diễn tập: Lực lượng chức năng bao vây bố ráp khủng bố

Sau khi nhanh chóng nắm bắt tình hình, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sài Gòn phối hợp với các đơn vị chuyên ngành như: cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảng vụ… đã nhanh chóng bao vây, phong toả khu vực.

Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ tiến hành thương thuyết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chuyên ngành đã bắt gọn bọn khủng bố, giải cứu cho các con tin an toàn.

Biên phòng cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên của lực lượng biên phòng cả nước tiến hành diễn tập nội dung này. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực tác chiến trên sông nước cho lực lượng biên phòng cửa khẩu mạng lưới sông Cảng Sài Gòn, cũng như các lực lượng có liên quan trong nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm, củng cố chiến lược bảo vệ an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố trong tình hình mới.

Đại tá Phan Bá Toại, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đây là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng chúng tôi. Có thể nói chúng tôi tăng cường ngay từ đầu năm và là lực lực Biên phòng địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức diễn tập mô hình phương án này. Hiện, tội phạm trên sông, cảng biển như buôn lậu, trộm cắp, các tổ chức gây rối mất trật tự… được chúng tôi tăng cường lực lượng giám sát và lưu ý nhiều hơn các hoạt động của tàu nước ngoài”.
 
Theo Vinh Quang
VOV