Phú Yên:

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn

(Dân trí) - Nhằm chủ động phòng, chống lụt bão có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, sáng 5/10, tỉnh Phú Yên đã tổ chức cuộc tổng diễn tập về phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

“Hồi 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 480 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12”.

 

Đó là tình huống giả  định của cuộc diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, được tổ chức tại khu vực sông Bình Bá, cảng cá Tiên Châu (An Ninh Tây, Tuy An), nơi chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 11 cuối năm 2009.

 

Lực lương tham gia diễn tập bao gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự  vệ, hội chữ thập đỏ và nhân dân địa phương. Các phương tiện được huy động gồm: 9 chiếc xuồng, 3 chiếc thuyền, 7 xe tải, 20 xe con, 2 xe cứu thương, 20 bộ nhà bạt… và nhiều phương tiện khác.

 

Các lực lượng này sẽ  tham gia diễn tập các tình huống giả định như: kéo, lai dắt tàu bị nạn vào khu vực an toàn; tổ chức nhân dân đi sơ tán đến khu vực an toàn; thực hiện cưỡng chế một số người dân nuôi trồng thủy sản không chịu đi sơ tán; tìm kiếm, cứu nạn người bị trôi trên sông và đưa vào bờ; lực lượng y tế, chữ thập đỏ tiếp nhận và sơ cứu cho người dân bị nạn; tiến hành cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm cho người dân… 

 

Nhiều tình huống phức tạp có thể xảy ra trong thực tế đã  được đưa ra diễn tập như: người dân không chịu di tản đến khi nước lũ về phải dở ngói lên mái nhà kêu cứu, người bị trôi từ thượng nguồn về bị ngạt nước, ngất xỉu, người dân bị thương nặng, trẻ con người già yếu không thể chạy lũ cần đến sự giúp đỡ của các lực lượng cứu hộ, tiếng kêu cứu, gào thét sợ hãi của người dân…

 

Tất cả các tình huống giả định được đánh giá là có tính thực tế cao, các lực lượng tham gia diễn tập phối hợp nhịp nhàng, xử lý tốt. Cuộc diễn tập chính là sự chuẩn bị tinh thần tốt cho quân và dân tỉnh Phú Yên sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão 2010, được dự báo là rất phức tạp:

 

Một số  hình ảnh tại cuộc diễn tập phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn sáng 5/10:

 

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 1

Lai dắt tàu bị nạn vào nơi an toàn

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 2

Lực lượng cứu hộ lao ra giữa vùng nước xoáy

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 3

Bộ đội lao xuống dòng nước xiết cứu người dân

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 4

Người bị nạn nhanh chóng được dìu vào bờ...

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 5

… khiêng lên cáng

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 6

Lực lượng y tế và chữ thập đỏ làm nhiệm vụ sơ cứu

Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn  - 7

 Người dân trên bờ  được hướng dẫn đến nơi trú ngụ an toàn.

 

Khánh Hằng