Điểm sàn ĐH khối A, B: 15; C: 14 và D: 13

(Dân trí) - 16h chiều nay, Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 đã kết thúc công việc của mình, sớm hơn 4 ngày so với dự kiến. 15 điểm là mức điểm sàn của khối A, B; 14 điểm là của khối C và 13 là của khối D.

Điểm sàn hệ CĐ thấp hơn ĐH 3 điểm tương ứng với mỗi khối thi.

 

Mức điểm sàn của năm nay đã được định đoạt sau 4 ngày tổng hợp và phân tích dữ liệu của gần 950 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi ĐH năm 2007 ở cả 4 khối A, B, C, D.

 

Hội đồng định điểm sàn năm nay gồm 30 người. Trong đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long giữ chức Chủ tịch Hội đồng, hai Phó Chủ tịch là bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng vụ ĐH và sau ĐH và ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, 27 thành viên còn lại là đại diện của hai ĐH Quốc gia, các ĐH vùng và các trường ĐH dân lập.

 

10 tỉnh có kết quả thi ĐH trung bình cao nhất là Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tây, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An.

 

Riêng tại TPHCM, nếu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, lực học của thí sinh thành phố này đứng thứ nhất cả nước biểu hiện qua con số tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất thì trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, vị trí này tụt xuống tận thứ 16.

Với mức điểm sàn là 15, nguồn tuyển của khối A sẽ lên tới 170% tổng chỉ tiêu khối A, với khối B, nguồn tuyển sẽ lên đến hơn 400% chỉ tiêu.

 

Với mức điểm sàn là 13-14 đối với khối C, D thì nguồn tuyển ở 2 khối này vẫn  khá dồi dào với nguồn tuyển bằng khoảng 200% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Như vậy, với mức điểm sàn này, đã có gần 400 nghìn thí sinh (chiếm gần 50% thí sinh dự thi ĐH) có cơ hội được xét tuyển vào ĐH. Điểm sàn khối A năm nay đã tăng 2 điểm, khối B tăng 1 điểm so với năm 2006. Khối C giữ nguyên. Riêng khối D giảm 1 điểm so với năm trước.

 

Tuy nhiên, dù kết quả thi khối C, D năm nay đuối hơn nhưng kết quả thi chung của thí sinh các khối đã cao hơn năm trước gần 10%. Năm 2007, trong tổng số gần 950 ngàn thí sinh có đến gần 30% đạt tổng điểm ba môn thi từ 15 điểm trở lên. Trong khi đó, tỉ lệ này ở năm 2006 là 20,8%. 

M.M