Dịch vụ quà tặng Giáng sinh tăng tốc

(Dân trí) - “Ăn theo” hoạt động chào đón Giáng sinh, thị trường thiệp và dịch vụ quà tặng đã nở rộ và bắt đầu tăng tốc.

Đa dạng các mẫu thiệp Giáng sinh

Dù khởi động chậm hơn những năm trước nhưng đến giờ này, thị trường Giáng sinh tại TPHCM có phần tập nập hơn. Dọc trên vỉa hè các con đường Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Đồng Khởi, khu vực trước nhà thờ Tân Định (Q.1), xuất hiện nhiều điểm bán thiệp vào thời điểm chiều tối.

Các “cửa hàng” này không chỉ bán cho các đối tượng khách học sinh, sinh viên mà còn nhận cung cấp hàng sỉ cho nhiều người mua về bán lại.

Tuy nhiên, theo nhận định của người bán thì lượng khách mua vẫn chưa nhiều bằng mọi năm. Tại cửa Trí Cương (đối diện Nhà thờ Đức Bà), chị Trần Kim Hoa, (phường 8, Q.3) chọn được khá nhiều mẫu thiệp để về bán.

Chị Hoa cho biết “ Mọi năm cũng lấy hàng về bán, năm nay thấy tình hình không “sung” lắm nên lấy trễ hơn 2 tuần”.
 
Dịch vụ quà tặng Giáng sinh tăng tốc - 1
Các điểm bán thiệp trên đường Nguyễn Du, đối diện nhà thờ Đức Bà, Q.1 TPHCM (Ảnh: Lê Phương).

Những mẫu thiệp chào đón Giáng sinh năm nay khá đa dạng và nhiều màu sắc. Vào những ngày cận Noel, thiệp Trung Quốc được bán khá nhiều với giá khá rẻ chỉ từ 6.000 - 10.000 đồng/thiệp; trong khi, mẫu thiệp do các công ty trong nước sản xuất vẫn chiếm cảm tình người tiêu dùng dù giá cao hơn.

Nhiều mẫu thiệp làm bằng tay của các công ty Đức Quyền, Thanh Nhã, Hoàng Ngọ… được làm khá tỉ mỉ, độc đáo nên nhiều người lựa chọn. Giá các loại thiệp nội làm thủ công thấp nhất khoảng 20.000 đồng/thiệp (loại 14x19 cm).

Dù sức mua có chậm hơn năm trước, so sánh với các món quà tặng khác, những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh có vẻ vẫn “hút” khách hơn cả.

Chị Hồng Hạnh, nhân viên công ty môi giới địa ốc trên đường Đê La Thành (Hà Nội) cho hay: “Thiệp chúc mừng Giáng sinh năm nay rất phong phú, đây cũng là lý do khiến tôi chọn mua để gửi những lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, người thân.

Kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, thu nhập của mỗi người đều giảm, tôi tin những người bạn khi nhận được món quà “tinh thần” này sẽ vui và thấu hiểu”.

“Ông già Noel” nhập cuộc

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Giáng sinh, nhiều dịch vụ ông già Noel tặng quà cũng xuất hiện khá rầm rộ. Bên cạnh những công ty chuyên nghiệp, giới sinh viên, học sinh cũng tranh thủ kiếm thêm bằng cách lập nhóm nhận giao quà trong trang phục ông già Noel.
 
Khảo sát của Dân trí cho thấy, phí dịch vụ chuyển quà tặng Noel năm nay tăng nhẹ so với mọi năm, dù sức mua giảm và các mặt hàng trong giai đoạn chững giá.
 
Dịch vụ quà tặng Giáng sinh tăng tốc - 2
Giới học sinh, sinh viên lựa chọn món quà "thay lời muốn nói"
tới người thương dịp Noel (Ảnh: An Hạ).
 
Theo các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại TPHCM và Hà Nội, phí dịch vụ tặng quà Noel tùy thuộc vào quãng đường mà “ông già Noel và chú tuần lộc” phải tới.
 
Hiện, giá dịch vụ chuyến một món quà trong những ngày cận Noel 2008 dao động từ 40.000 - 80.000 đồng ở khu vực nội thành, còn giá phục vụ ở ngoại thành sẽ tăng thêm 20.000 đồng/lượt. Tại TPHCM, dịch vụ ông già Noel đến giao quà và hoạt náo tại nhà trong 15 phút sẽ có giá khoảng 250.000 đồng/lượt.

Nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm, bán đồ chơi trẻ em cũng đã thông báo kèm dịch vụ giao quà với ông già Noel cho các phụ huynh đến mua hàng có nhu cầu.

Ngay trên các trang web rao vặt, những “thông điệp” như: Dịch vụ chuyển quà Noel của người yêu trẻ, nhanh tay; dịch vụ cung cấp ông già Noel, công chúa Tuyết; dịch vụ Noel sẽ giúp bạn để hình ảnh ông già Noel mãi là nhân vật nhiệm màu sống trong tuổi thơ của bé… của Enbac, Tầm nhìn mới, Công ty Hoa Đà, Chợ điện tử… tràn ngập. Tuy nhiên, mức phí dịch vụ của các cửa hàng lưu niệm có vẻ “mềm” hơn so với các công ty này.

Cửa hàng My Kids 183 Hàng Bông (Hà Nội) cho biết: Để chuẩn bị cho dịch vụ chuyển quà Giáng sinh, cửa hàng đã tuyển gần 10 nhân viên đóng thế và mặc quần áo ông già Noel chuyển những món quà xinh xắn tới lũ trẻ, khi người mua quà yêu cầu.

“Bất kể là giờ nào chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ khách hàng, tuy nhiên, thời gian giao quà có thể nhanh - chậm trong vòng 30 phút so với yêu cầu, đề phòng “ông già Noel” bị tắc hoặc lạc đường”, nhân viên bán hàng cho biết.

Món quà tặng các em nhỏ trong mùa Giáng sinh năm nay khá phong phú, từ quần áo, giày dép, đến người tuyết, ông già Noel có nhạc, cầu thủy tinh… với giá từ 20.000 - trên 100.000 đồng. Dịch vụ chuyển quà tặng không thể thiếu đối với các cửa hàng muốn “hút” khách, tuy nhiên, họ cũng không kỳ vọng quá nhiều vào lợi nhuận thu về.

Một cửa hàng trên phố Hàng Bài (Hà Nội) chia sẻ: “Thời điểm này chúng tôi đã có các đơn hàng cho dịch vụ này, nhưng so với năm ngoái, mức độ náo nhiệt và đắt khách là thua xa.

Kể cũng đúng, trong khi nhu cầu chi tiêu của người dân có xu hướng thắt chặt, thì phí chuyển quà từ 20.000 đồng - 100.000 đồng/lần chuyển đối với nhiều người sẽ quá xa xỉ, vì có nhiều khách hàng đến mua món quà cũng chỉ có chừng đó tiền”.

An Hạ - Lê Phương