Đích thân Thủ tướng Chính phủ sẽ đi đốc thúc sản xuất, kinh doanh

Để phấn đấu bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, đích thân Thủ tướng, các phó Thủ tướng và các Bộ trưởng sẽ có những đợt đi đốc thúc sản xuất, kinh doanh ở các ngành và các địa phương.

Thông báo về kết quả phiên họp thường kỳ của Chính phủ, chiều qua (29/7), ông Nguyễn Kinh Quốc, người phát ngôn của Thủ tướng cho biết như vậy.

Trong 7 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá cao, khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 2,75 tỷ USD, cao hơn mức bình quân 6 tháng đầu năm (bình quân 6 tháng đạt 2,4 tỷ USD), đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đạt 17,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, Chính phủ xác định, để đạt được mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2005, nhiệm vụ của các tháng còn lại hết sức nặng nề.

Về chỉ tiêu khống chế chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2005 ở mức 6,5% (trong 7 tháng đầu năm đã tăng 5,6%), Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng, thực hiện được là rất khó. Tuy nhiên, tinh thần của Chính phủ đã cố gắng kiềm chế mức tăng chỉ số giá dưới mức tăng trưởng GDP.

Bên cạnh đó, tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”. Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý chi khoảng 100 tỷ đồng/năm để thực hiện chương trình này.

Thảo luận “Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020”, Thủ tướng yêu cầu: Lộ trình đề án đưa ra phải khớp với từng kế hoạch 5 năm, làm rõ yêu cầu nội dung đào tạo đại học, sau đại học, trên đại học nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trình độ cao.

Xuất phát từ tầm quan trọng của đề án, Thủ tướng đã giao Bộ GD-ĐT, Văn phòng Chính phủ và những cơ quan có liên quan nghiên cứu để trình Chính phủ ra Nghị quyết về giáo dục đại học để ban hành trong tháng 8/2005, đồng thời giao Bộ GD-ĐT nghiên cứu tiến tới xây dựng dự án Luật Giáo dục đại học.

Cũng tại phiên họp thường kỳ cuối tháng, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án Pháp lệnh Ngoại hối, dự án Luật Điện ảnh, dự án Luật Kinh doanh bất động sản, dự án Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa...

Tại phiên họp, Chính phủ cũng đã xem xét tình hình công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo quý 2/2005.

Theo Hàm Yên
Sài Gòn Giải Phóng