Đắk Nông:

Đi xem xiếc, bé trai 12 tuổi bị voi quật chết

(Dân trí) - Trước giờ biểu diễn xiếc, một số em nhỏ đã tập trung xung quanh con voi của đoàn xiếc rong để cho voi ăn. Lúc này, con voi bất ngờ lấy vòi cuộn lấy một bé trai rồi quật thẳng cháu bé vào thành xe tải, dẫm lên người cháu khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 24/12, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Văn Luật (SN 2002, ngụ thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil).

Con voi gây nên cái chết thương tâm của cháu Luật

Con voi gây nên cái chết thương tâm của cháu Luật

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 23/12, tại sân vận động Trung tâm xã Đức Mạnh có buổi biểu diễn xiếc của đoàn xiếc Bình Minh (trú tại tỉnh Thái Bình), do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, trong khi chờ Đoàn xiếc biểu diễn, một số em nhỏ hiếu kỳ đã tập trung tại khu vực con voi sắp biểu diễn để chơi và lấy hoa quả cho voi ăn.

Chiếc xe tải của đoàn xiếc rong.

Chiếc xe tải của đoàn xiếc rong.

Khi Luật đang cho voi ăn thì bất ngờ con voi dùng vòi quấn quanh người Luật rồi nhấc bổng lên cao; đập thẳng người nạn nhân vào thành xe, dùng chân dẫm vào người Luật khiến cháu tử vong tại chỗ.

Ông Dư Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh - cho biết, ngay sau sự việc đau lòng, lực lượng chức năng và chính quyền xã Đức Mạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ vụ việc.

Trương Nguyễn