Bình Định:

Đi vệ sinh gần đường sắt, bị tàu hỏa tông chết

(Dân trí) - Sau khi xe khách dừng bánh để hành khách xuống ăn cơm, một hành khách đã xuống xe, băng qua đường sắt đi vệ sinh, bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hoàng K. (SN 1987, ngụ TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, tối 9/6, xe khách mang BKS 76B-000.48 của nhà xe Chín Nghĩa chạy trên quốc lộ 1A, khi đến địa phận thuộc xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, Bình Định thì dừng lại để hành khách xuống ăn cơm.

Lúc này anh Khương xuống xe rồi băng qua đường sắt để đi vệ sinh. Trong lúc bất cẩn, thiếu quan sát nên anh bị tàu hỏa tông vào, hất văng ra xa, chết tại chỗ.

Một số hành khách cho biết, sau khi ăn cơm xong, nhà xe kiểm lại số lượng khách thì thấy thiếu 1 người nên tổ chức đi tìm và phát hiện thi thể nạn nhân.

D.Công