Hà Nam:

Đi vệ sinh bên đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông chết

(Dân trí) - Mặc dù đoàn tàu đang lao đến gần, nhưng một nam thanh niên sau khi đi vệ sinh do không để ý, vẫn băng qua đường sắt để sang bên đường. Hậu quả nạn nhân bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 9h 45 ngày 22/6, tại tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn chạy qua chợ Phủ Lý, thuộc phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên một thanh niên băng qua đường sắt để đi vệ sinh, sau khi quay lại thì đoàn tàu chở hàng chạy theo hướng Hà Nam - Hà Nội đang chạy đến gần. Mặc dù đoàn tàu đã đã kéo còi liên tục để báo hiệu, nhưng nam thanh niên này vẫn băng qua đường sắt. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị tàu kéo đi khoảng 30m, tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là Phan Văn T. (19 tuổi), quê ở xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Văn