Di vật tìm thấy cùng hài cốt hai phi công MIG-21 gặp nạn ở Tam Đảo

(Dân trí) - Dây lưng, bao súng ngắn, đế giày... cùng những mảnh vỡ máy bay MIG-21U được thu thập tại nơi tìm thấy hài cốt hai phi công gặp nạn ở Tam Đảo 47 năm trước, đang được lưu giữ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Di vật tìm thấy cùng hài cốt hai phi công MIG-21 gặp nạn ở Tam Đảo


Sau nhiều tháng tìm kiếm, ngày 28/9, lực lượng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã khai quật và tìm kiếm được nhiều di vật đi cùng hài cốt hai phi công lái chiếc MIG-21U rợi ở vùng núi Tam Đảo 47 năm trước. Hài cốt hai phi công cùng các di vật hiện được lưu giữ tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, ngày 28/9, lực lượng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã khai quật và tìm kiếm được nhiều di vật đi cùng hài cốt hai phi công lái chiếc MIG-21U rợi ở vùng núi Tam Đảo 47 năm trước. Hài cốt hai phi công cùng các di vật hiện được lưu giữ tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.


Những mảnh kim loại được cho là của chiếc máy bay MIG-21U gặp nạn 47 năm trước và rơi xuống vùng núi Tam Đảo.

Những mảnh kim loại được cho là của chiếc máy bay MIG-21U gặp nạn 47 năm trước và rơi xuống vùng núi Tam Đảo.


Sau gần 50 năm, các mảnh kim loại đã rỉ sét nhưng vẫn dễ dàng xác định được hình dạng...

Sau gần 50 năm, các mảnh kim loại đã rỉ sét nhưng vẫn dễ dàng xác định được hình dạng...


Những mảnh kim loại được tìm thấy, bước đầu được nhận định là mảnh vỡ của máy bay MIG-21U.

Những mảnh kim loại được tìm thấy, bước đầu được nhận định là mảnh vỡ của máy bay MIG-21U.


Những di vật đi kèm với hài cốt của 2 liệt sỹ tử nạn gồm dây lưng, bao tay, bao súng ngắn, đế giày, một số mảnh quần áo…

Những di vật đi kèm với hài cốt của 2 liệt sỹ tử nạn gồm dây lưng, bao tay, bao súng ngắn, đế giày, một số mảnh quần áo…


Hai phi công lái chiếc MIG-21U gặp nạn ở vùng núi Tam Đảo 47 năm trước là Đại úy Yuri Poyarkov, huấn luyện viên người Liên Xô cũ, và phi công Công Phương Thảo.

Hai phi công lái chiếc MIG-21U gặp nạn ở vùng núi Tam Đảo 47 năm trước là Đại úy Yuri Poyarkov, huấn luyện viên người Liên Xô cũ, và phi công Công Phương Thảo.


Hài cốt hai phi công cùng các di vật hiện được lưu giữ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên theo những nghi thức quân đội trang trọng.

Hài cốt hai phi công cùng các di vật hiện được lưu giữ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên theo những nghi thức quân đội trang trọng.


Được biết, sáng nay 1/10, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ lên làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các công việc tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi kết quả giám định ADN, việc hương khói cho hai liệt sỹ sẽ được thực hiện theo nghi thức quân đội.

Được biết, sáng nay 1/10, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ lên làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các công việc tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi kết quả giám định ADN, việc hương khói cho hai liệt sỹ sẽ được thực hiện theo nghi thức quân đội.


Hình ảnh bộ đội cùng lực lượng dân quân tự vệ trong quá trình tìm kiếm.

Trước đó, vào các ngày 9-10/8/2018, ở độ cao khoảng 1.200m và cách đỉnh Tam Đảo 130m, tổ trinh sát đặc biệt thuộc Ban chỉ đạo Khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là phi công Việt Nam và phi công Liên Xô (cũ) bị tai nạn mất tích ngày 30/4/1971 tại khu vực Tam Đảo (Ban chỉ đạo 515/QK1), đã phát hiện vị trí máy bay gặp nạn đâm vào núi tạo thành hố sâu khoảng 3m, rộng chừng 5-6m. Một số vết tích là các ngọn cây cổ thụ gần đó đã bị máy bay chém cụt ngọn.

Hình ảnh bộ đội cùng lực lượng dân quân tự vệ trong quá trình tìm kiếm.

Trước đó, vào các ngày 9-10/8/2018, ở độ cao khoảng 1.200m và cách đỉnh Tam Đảo 130m, tổ trinh sát đặc biệt thuộc Ban chỉ đạo Khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là phi công Việt Nam và phi công Liên Xô (cũ) bị tai nạn mất tích ngày 30/4/1971 tại khu vực Tam Đảo (Ban chỉ đạo 515/QK1), đã phát hiện vị trí máy bay gặp nạn đâm vào núi tạo thành hố sâu khoảng 3m, rộng chừng 5-6m. Một số vết tích là các ngọn cây cổ thụ gần đó đã bị máy bay chém cụt ngọn.


Hình ảnh lực lượng quân đội thu thập hài cốt và các di vật của hai phi công MIG-21U.

Sau khi xác định được vị trí máy bay gặp nạn, cuộc tìm kiếm được chia làm nhiều giai đoạn, lực lượng tham gia mỗi đợt lên tới gần 20 người, đến ngày 29/9 thì hoàn tất việc tìm kiếm, khai quât.

Hình ảnh lực lượng quân đội thu thập hài cốt và các di vật của hai phi công MIG-21U.

Sau khi xác định được vị trí máy bay gặp nạn, cuộc tìm kiếm được chia làm nhiều giai đoạn, lực lượng tham gia mỗi đợt lên tới gần 20 người, đến ngày 29/9 thì hoàn tất việc tìm kiếm, khai quât.

Toàn Vũ