Gia Lai:

Đi tắm hồ, hai học sinh đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Ngày 18/4, ông Y Pren (Chủ tịch UBND xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, khoảng 14h ngày 17/4, các cháu Xi (6 tuổi, trường Mẫu giáo Hà Bầu); Quý (7 tuổi, học lớp 1 trường tiểu học Hà Bầu) và Ví (6 tuổi) đều trú tại làng Nú, xã Hà Bầu) đi ra hồ cách nhà khoảng 200m để tắm. Trong lúc bất cẩn, 2 cháu Xi và Quý bị đuối nước. CháuVí chạy về báo với gia đình.

Đi tắm hồ, hai học sinh đuối nước thương tâm - 1

Vụ tai nạn khiến người dân bàng hoàng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức vớt thi thể và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số.

Đi tắm hồ, hai học sinh đuối nước thương tâm - 2
Đại diện trường học đến thăm hỏi gia đình các em học sinh

Được biết nơi 2 cháu nhỏ đuối nước là hồ được người dân đào để tưới cà phê, được rào chắn cẩn thận. Tuy nhiên, hàng rào có một chỗ rách nên các cháu đã chui vào chơi và xảy ra vụ việc đang tiếc.

Hiện 2 gia đình đang tổ chức mai táng các cháu theo phong tục địa phương. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên xã vận động người dân tới chia buồn rải rác, không tập trung đông người.

Phạm Hoàng