1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Đi hái sim, một học sinh chết đuối

(Dân trí) - Tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 10 giờ sáng nay (1/8) tại đập Khe Cát, xóm 13, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Nhóm học sinh đi hái sim cạnh hồ nước sâu, do bất cẩn không may một em sẩy chân, chết đuối.

Em Trần Thị Thương (15 tuổi, trú tại xóm 13, xã Sơn Thành) cùng 3 nữ sinh đi hái sim cạnh đập Khe Cát. Trong lúc hái sim không may em Thương bị sẩy chân rơi xuống đập nước.
 
Do đập nước quá sâu, 3 em khác không biết bơi nên không cứu được bạn. Ngay lập tức các em chạy về báo với dân làng lên cứu.
  
Đi hái sim, một học sinh chết đuối   - 1
Đoạn sông Đào nơi hai sinh viên đi xe máy trên bờ đê do đường quá trơn bị trượt bánh rơi xuống, chết đuối tháng 1/2011 

Ông Nguyễn Trí Trung - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, sau khi xảy ra sự việc thương tâm trên, xã đã huy động cán bộ xã, người thân và thuê lưới, chài, câu vương nỗ lực tìm kiếm thi thể em Thương nhưng đến 13 giờ 15 phút vẫn chưa tìm được.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 27/6, tại một trang trại ở xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Thành (Yên Thành, Nghệ An), hai em học sinh là Nguyễn Thị Phương, 11 tuổi, học sinh lớp 4 và em Nguyễn Thị Mỹ, 14 tuổi, học sinh lớp 7 ra hồ cá rửa tay chân, không may sẩy chân chết đuối. Tai nạn xảy ra vào giữa buổi trưa vắng không có người qua lại, chủ trang trại cũng về nhà nghỉ nên không ai hay biết.
 
Nguyễn Duy